*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Iran đã ban hành quyết định trừng phạt 51 người Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Mark Milley vì cho rằng những người này có liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Soleimani cách đây 2 năm.
Theo nguồn tin từ Lực lượng Quds của Iran, trong các kho tàng bị Israel không kích ở miền đông Syria hôm 13/1 có một vũ khí đặc biệt liên quan tới vật liệu hạt nhân.
Iran thông báo họ tiếp tục làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%, vượt xa các giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong một động thái có khả năng làm leo thang căng thẳng hơn nữa với Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng ra lệnh bắt giữ một tàu chở hóa chất mang cờ Hàn Quốc vì “gây ô nhiễm môi trường ở Vịnh Ba Tư”.
Theo truyền thông Iran, quốc hội nước này đang thảo luận về một dự luật cho phép Tehran sử dụng mọi biện pháp cần thiết để "xóa sổ" Israel cũng như đuổi Mỹ khỏi Trung Đông.
Israel đã bác bỏ cáo buộc của Tehran cho rằng nước này đang nỗ lực gây ra một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.
Một năm sau ngày tướng Qassem Suleimani bị Mỹ ám sát, Iran đã có những động thái làm nóng tình hình.
Các chuyên gia cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện hành động quân sự khó lường nhằm vào Iran trong những ngày cuối cùng ở Nhà Trắng.
Khi đồng hồ điểm từng giờ đến ngày 3/1/2021 – 1 năm sau cái chết của Tướng Soleimani, cả Mỹ và Iran đều cảnh giác cao độ về nguy cơ của một cuộc xung đột.
Dàn oanh tạc cơ B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ lên đường tới Trung Đông trước thời điểm tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani.
Các thông điệp từ Iran cho thấy rằng họ đang đánh giá thấp khả năng tấn công của lực lượng Mỹ và Israel tại Vùng Vịnh. Nhiều khả năng Tehran sẽ có hành động "tiên phát chế nhân".
"Đào sâu" vào những bằng chứng mà Tổng thống Mỹ Trump trưng ra để cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ở Iraq, chúng ta thấy một loạt "sự thật" khác.
Bloomberg dẫn lời các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cho rằng, dù các lãnh đạo Iran hứa hẹn trả thù cho vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani, Tehran sẽ không muốn để xảy ra xung đột công khai với Washington.
Tâm điểm