Iran "đặt tay lên nút bấm", hàng trăm UAV xuất kích: Cảnh báo Mỹ cực nóng, quả bom chiến tranh xì khói

Theo truyền thông Iran, quốc hội nước này đang thảo luận về một dự luật cho phép Tehran sử dụng mọi biện pháp cần thiết để "xóa sổ" Israel cũng như đuổi Mỹ khỏi Trung Đông.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:02:00 06/01/2021

    Quốc hội Hàn Quốc họp khẩn về vụ Iran bắt tàu dầu

    Ngày 6/1, Ủy ban Đối ngoại và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc đã họp khẩn liên quan tới việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tàu chở dầu MT Hankuk Chemi treo cờ Hàn Quốc khi đi qua Eo biển Hormuz hôm 04/1.

    Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đối ngoại Hàn Quốc Choi Jong-gon đã thông báo tình hình hiện tại của các thuyền viên và các biện pháp của chính phủ. Ông cho biết Seoul vẫn đang tiếp tục thảo luận với giới chức Iran và chuẩn bị các phương án pháp lý để giải quyết vấn đề.

    Về phần mình, Chủ tịch ủy ban trên, ông Song Young-gil cho rằng cáo buộc của phía Iran rằng tàu MT Hankuk Chemi gây ô nhiễm môi trường biển là "vô căn cứ".

    Theo kế hoạch, đoàn đàm phán của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên đường tới Iran trong tối nay, 6/1/2021.

    Trong khi đó, quan chức ngoại giao Hàn Quốc tại Iran đã lên đường tới cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran - nơi con tàu đang bị giữ, dự kiến tới nơi vào chiều cùng ngày. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Choi Jong-gon cũng có kế hoạch tới Iran trong 3 ngày, từ ngày 10/1 tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:41:00 06/01/2021

    Iran gửi thông báo tới Interpol lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump lần 2

    Theo Al Jazeera, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran, ông Gholamhossein Esmaili, cho biết Iran đã gửi thông báo tới Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), yêu cầu bắt giữ Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ mà theo Iran đã có liên quan tới vụ ám sát tướng Qassem Soleimani.

    "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ theo đuổi nghiêm túc vụ việc này và buộc những kẻ gây ra nó phải bị trừng phạt", ông Gholamhossein Esmaili nói trước báo giới ngày 5-1.

    Tướng Soleimani, viên tướng nắm quyền cao nhất chỉ huy các chiến dịch tại nước ngoài của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bị ám sát ngày 3-1-2020 trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Baghdad (Iraq). Tổng thống Donald trump là người ra lệnh cuộc tấn công này.

    Đây là lần thứ hai Iran gửi yêu cầu tới Interpol về việc truy nã ông Trump và hàng chục quan chức Mỹ thuộc các cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy trung tâm và nhiều tổ chức khác của Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:25:00 06/01/2021

    Tehran gửi thông điệp cứng rắn tới Israel

    Iran tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel.  

    uyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, việc thúc đẩy chương trình làm giàu uranium của Iran vi phạm các cam kết trước đó và cho thấy ý đồ phát triển "một chương trình hạt nhân quân sự", đồng thời khẳng định Israel sẽ "không cho phép Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân".

    Hãng tin Nour News, được cho là có mối quan hệ thân thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn thông tin từ một quan chức an ninh nhấn mạnh:

    "Israel nên biết rằng, bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào các lợi ích và an ninh của Iran từ bất cứ bên nào và theo bất kỳ cách thức nào, dù Israel thừa nhận hay bác bỏ trách nhiệm, đều sẽ phải đối mặt với một hành động đáp trả kiên quyết từ Iran nhằm vào chế độ này".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:38:00 06/01/2021

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo trúng các căn cứ quân sự Nga ở Ain Issa, Syria

    Đêm qua, rạng sáng nay các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tái tổ chức đợt ấn công vào thị trấn Ain Issa trên vùng nông thôn phía Bắc Raqqa, Syria.

    Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào thị trấn và ngoại vi. Đồng thời, các tay súng thuộc lực lượng Quân đội Quốc gia Syria (SNA) đã phát động một đợt tấn công trên bộ nhằm vào thị trấn Mu’alk, tuy nhiên họ đã bị lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bẻ gẫy và tiêu diệt 1 xe cơ giới.

    Mặc dù thị trấn Ain Issa dang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn, Quân cảnh Nga và Quân đội Syria (SAA) vẫn triển khai hàng loạt vị trí xung quan thị trấn này.

    Vào sáng nay 06/01, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang ủy nhiệm đã tiếp tục nã pháo dữ dội vào thị trấn và khu vực ngoại vi.

    Theo hãng thông tấn Hawar, một căn cứ của quân cảnh Nga đã bị trúng đạn, tuy nhiên chưa có thống kê thương vong. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ còn tấn công cả một trạm điện gần Ain Issa, nhằm cắt nguồn cung cấp ddienj cho thị trấn và khu vực ngoại vi.

    Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo trúng các vị trí của QĐ Nga ở gần Ain Issa, Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:59:00 06/01/2021

    Iran "đặt tay lên nút bấm": Cảnh báo Mỹ cực nóng, sẵn sàng đáp trả mạnh nhất

    Iran vừa phát đi cảnh báo nóng với Mỹ rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng tự vệ đánh lại bất cứ sự khiêu khích nào của kẻ thù.

    Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Iran đã "đặt tay lên cò súng", sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích.

    Bên lề cuộc tập trận quy mô lớn của Quân đội Iran, Tướng Mohammad Baqeri cáo buộc các hành động tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ ở khu vực buộc Iran phải cảnh giác cao và sẵn sàng chiến đấu.

    Tuyên bố của ông Baqeri được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục tăng cao khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời nhiệm sở. Ông nhấn mạnh:

    "Các lực lượng vũ trang anh hùng của chúng tôi đã đặt tay lên cò súng, và một sai lầm của các kẻ thù, dù nhỏ, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả thích đáng".

    Iran đặt tay lên nút bấm, hàng trăm UAV xuất kích: Cảnh báo Mỹ cực nóng, quả bom chiến tranh xì khói - Ảnh 1.

    Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:31:00 06/01/2021

    Iran đang ‘nắn gân’ giới lãnh đạo Mỹ

    Iran đã mở đầu Năm Mới 2021 bằng một ‘canh bạc’ nhằm gây áp lực với Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

    Iran cho biết sẽ làm giàu urani ở mức 20%, cao hơn nhiều so với mức 3,67% theo thỏa thuận hạt nhân.

    Jake Sullivan, người sẽ nắm giữ cương vị Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Biden, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn của CNN hôm 3/1 rằng:

    "Tôi nghĩ rằng Iran thực hiện động thái này là nhằm phát tín hiệu rằng họ đang ở vị thế có thể nhanh chóng thúc đẩy các sáng kiến hạt nhân, và họ tin rằng họ đang tạo không gian để giới hạn các cuộc thương lượng sau khi chính quyền mới của Mỹ lên nắm quyền.

    Đáng tiếc, chúng ta không biết rõ chính quyền Trump sẽ ra quyết định gì trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Nếu Iran thực sự chọn cách làm như vậy, họ có thể phải chứng kiến một sự leo thang căng thẳng đáng kể", ông Hinderstein nói.

    Jack Keane, một vị tướng về hưu, cho rằng việc Mỹ triển khai các máy bay thời gian gần đây cho thấy "khả năng khổng lồ của quân đội Mỹ".

    "Tôi không tin người Iran sẽ có bất kỳ hành động táo bạo nào bởi họ không muốn làm phương hại đến khả năng thương lượng với Tổng thống Biden, người mà họ hy vọng sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với đất nước họ", ông nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:11:00 06/01/2021

    Iran phô diễn sức mạnh: Tập trận UAV quy mô cực lớn, đe dọa Mỹ

    Quân đội Iran vừa tiến hành một cuộc tập trân quân sự quy mô cực lớn với sự tham gia của rất nhiều máy bay không người lái (UAV) ở thao trường tại tỉnh Semnan, phía Bắc nước này.

    Đô đốc Mahmoud Mousavi, phó tư lệnh Quân đội Iran tuyên bố rằng hàng loạt hệ thống UAV khác nhau do công nghiệp quốc phòng nước này chế tạo sẽ được các đơn vị thuộc đủ quân binh chủng, từ lục quân, phòng không, hải quân cho tới không quân sử dụng để huấn luyện trong điều kiện tác chiến sát thực tế trong 2 ngày diễn tập.

    Theo ông Mousavi, các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các UAV xuất kích từ những tàu hải quân trên vùng lãnh hải phía Nam và UAv cảm tử tầm xa nhằm thực hành khoa mục tấn công diệt mục tiêu địch ở sâu trong không phận đối phương với độ chính xác cực cao.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 2.

    Hàng loạt UAV của Iran tham gia tập trận tấn công các mục tiêu giả định. Ảnh: FARS News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:06:00 06/01/2021

    Nga: Tổ chức Cấm vũ khí hóa học 'mắc bệnh nặng'

    Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, Phó Đại sứ thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky kêu gọi tất cả các quốc gia quan tâm đến hoạt động đúng đắn và hiệu quả của OPCW phải cùng nhau chống lại sự chính trị hóa của tổ chức này.

    "OPCW mắc bệnh nặng. Căn bệnh này là sự chính trị hóa. Những ai làm ngơ trước điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng của vấn đề", ông Polyansky nhấn mạnh.

    Nhà ngoại giao Nga khẳng định, Nga "kiên quyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học bất kể thủ phạm là ai và vì lý do này, Moscow muốn thấy OPCW làm đúng nhiệm vụ".

    Quan chức Nga cho rằng, có "cuộc khủng hoảng lòng tin ngày càng gia tăng đối với một trong những tổ chức quốc tế từng được tôn trọng nhất, đáng tiếc là tổ chức này đang bị biến thành công cụ thao túng và đàn áp chính trị".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:50:00 06/01/2021

    Thủ tướng Iraq: Mỹ sẽ rút hơn nửa quân số khỏi Iraq

    Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi tuyên bố hơn một nửa lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trong những ngày tới và nhấn mạnh rằng Iraq sẽ không phải là trung tâm cho các cuộc xung đột khu vực hoặc quốc tế sau ngày 6/1.

    Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội Iraq, ông Al-Kazemi tuyên bố sẽ không cho phép các vùng đất của Iraq được sử dụng để cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia đồng thời chỉ ra rằng lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq là kết quả của các cuộc đối thoại chiến lược liên tục.

    Việc rút hơn một nửa số lực lượng Mỹ khỏi Iraq sẽ được hoàn thành trong những ngày tới và chỉ hàng trăm người trong số họ sẽ còn lại. Ông Al-Kazemi nói rằng Iraq sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật để bảo vệ an ninh.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

    Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi

    Thủ tướng Iraq nhấn mạnh những thách thức vẫn chưa kết thúc và còn nhiều việc phải làm, còn tồn tại vũ khí chưa được kiểm soát, các băng nhóm tội phạm, buôn bán ma túy và vũ khí cũng như xung đột bộ lạc. Ông kêu gọi đoàn kết để đối đầu với những mối nguy hiểm.

    Theo ông Al-Kazemi, năm 2021 lực lượng an ninh, quân đội Iraq có nhiệm vụ bảo vệ các cuộc bầu cử và tạo môi trường an toàn cho việc tổ chức các cuộc bầu cử cũng như đảm bảo cho đất nước và người dân được an toàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:29:00 06/01/2021

    Tàu ngầm Israel đến Vịnh Ba Tư chỉ là "Fake news"

    Theo tờ Avia.Pro, sau nhiều đồn đoán Israel triển khai tàu ngầm tấn công đến Vịnh Ba tư để thị uy với Iran thì mới đây có bằng chứng cho thấy thông tin trên là không chính xác. 

    Cụ thể, mới đây Shai Levi, phóng viên chiến trường người Israel đã cho đăng tải một bức ảnh cho thấy chiếc tàu ngầm Israel không đến Vịnh Ba Tư như những tin đồn trước đó mà nó đang ở ngoài khơi bờ biển Eilat, thậm chí con tàu này còn chưa vượt qua eo biển Bab el-Mandeb.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là tàu ngầm Israel ở phía nam Eilat.

    "Tàu ngầm Israel được đồn đoán đang trên đường đến Iran nhưng nó vẫn đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở phía Nam thị trấn Eilat"Shai Levi cho biết.

    Cho đến nay Bộ Quốc phòng Israel vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về việc nước này đã triển khai tàu ngầm tấn công đến Vịnh Ba Tư hay vị trí của con tàu này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:37:00 06/01/2021

    Trung Quốc tăng cường loạt tên lửa phòng không đến giáp biên giới Ấn Độ

    Trung Quốc đã đưa loạt hệ thống phòng không HQ-16B – phiên bản hiện đại hóa tối tân nhất của hệ thống này, đến khu tự trị Tây Tạng nhằm đối phó với máy bay và tên lửa hành trình trong khu vực.

    Các hình ảnh từ Khu tự trị Tây Tạng cho thấy bệ phóng của các tổ hợp và các trạm radar di động được bổ sung vào lữ đoàn 85 của lực lượng phòng không Trung Quốc, có trụ sở đóng tại thành phố Lhasa, trung tâm hành chính của Tây Tạng.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

    Căn cứ của Lữ đoàn Phòng không 85 PLA ở Tây Tạng, gần với biên giới Ấn Độ

    Được biết các tổ hợp HQ-16B đã được nâng cao xác suất bắn trúng máy bay chiến đấu lên 88% trong khi phiên bản gốc chỉ có 85%. Tuy nhiên xác suất đánh chặn tên lửa hành trình không hề thay đổi với tỷ lệ không quá 60%.

    Trong khi biến thể đất liền đầu tiên, HQ-16A, có tầm bắn khoảng 60 km, thì tầm bắn của HQ-16B được cho là đã tăng lên khoảng 75km.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 2.

    HQ-16 được Trung Quốc phát triển từ năm 2005 dựa trên hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga và được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc năm 2011.

    Việc tăng cường các hệ thống phòng không diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới. Bắt đầu từ cuối tháng 4 năm ngoái, binh lính Ấn Độ và Trung Quốc liên tục đụng độ trong quá trình tuần tra. Các cuộc đụng độ trở nên dữ dội hơn tại hồ Pangong Tso vào ngày 5-6/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:42:00 06/01/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân của Pakistan?

    Trang Zeenews mới đây đã đăng tải thông tin gây sửng sốt, đó là các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang thảo luận ở cấp cao nhất về việc chuyển giao công nghệ hạt nhân của Islamabad cho Ankara, điều này khiến truyền thông Ấn Độ cảm thấy đặc biệt lo ngại.

    Theo các chuyên gia của Zeenews, để thực hiện bản kế hoạch địa chính trị đầy tham vọng của mình với trọng tâm là khôi phục ánh hào quang của Đế chế Otoman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan đã dành sự chú ý đặc biệt tới vũ khí hạt nhân.

    Được biết trong hai ngày 22 – 23/12/2020, một cuộc họp định kỳ đã được tổ chức trong khuôn khổ Nhóm Đối thoại quân sự cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - Pakistan (HLMDG), trong đó ngoài hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, việc trao đổi công nghệ hạt nhân và tên lửa giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đã được thảo luận.

    Căn cứ theo nguồn tin, trong cuộc đàm phán bí mật, Tổng thống Erdogan đã đích thân đề nghị Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan – Đại tướng Bajwa hãy chia sẻ công nghệ hạt nhân với Ankara và đã được phía Pakistan đồng ý.

    Bài viết được tham khảo từ https://datviet.trithuccuocson... Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://datviet.trithuccuocson...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:02:00 06/01/2021

    Khủng bố đe dọa lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ

    Sputnik dẫn lời Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đang điều tra về mối đe dọa lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1 để trả đũa cho vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran.

    Thông tin về tin nhắn đe dọa được CBS News đưa tin đầu tiên. Hãng tin nói đang nắm trong tay băng ghi âm liên quan tới mối đe dọa này.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Khủng bố đe dọa cho nổ tung tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

    Tòa nhà Quốc hội Mỹ nằm trên đồi Capitol. Ảnh: United States Capitol Police.

    "Chúng tôi sẽ đáp máy bay vào Đồi Capitol hôm 6/1. Tướng Soleimani sẽ được báo thù", tin nhắn viết.

    Nguồn tin của CBC News nói thêm rằng các nhà chức trách không coi mối đe dọa là đáng tin cậy, nhưng hiện vẫn chưa rõ ai gửi đi tin nhắn trên.

    Mặc dù, lời đe dọa trên khó có thể xảy ra nhưng giới chức Mỹ vẫn cảnh báo các kiểm soát viên không lưu, kêu gọi họ báo cáo ngay lập tức về bất cứ mối đe dọa nào hoặc các trường hợp máy bay bay chệch quỹ đạo.

    Hôm 3/1 vừa qua đánh dấu tròn một năm vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran. Tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái do đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo vào tháng 1/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:03:00 06/01/2021

    Mỹ sẽ trừng phạt Ấn Độ vì cả gan mua S-400 của Nga

    Theo tờ Topwar, Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) vừa cho công bố một bản báo cáo về hợp đồng cung cấp các hệ thống phòng không tầm xa S-400 "Triumf" giữa Nga và Ấn Độ. Và đây sẽ là cơ sở để Quốc hội Mỹ đánh giá liệu New Delhi có vi phạm đạo luật CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt) hay không.

    Trong bản báo cáo của mình, CRS tỏ ra quan ngại trước việc Ấn Độ mua các hệ thống phòng không của Nga, nhất là các tên lửa S-400.

    Theo như quy định của CAATSA, Mỹ hoàn toàn có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ ngay sau khi Nga chuyển giao các hệ thống S-400 đầu tiên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:37:00 06/01/2021

    Tình báo Mỹ: tin tặc Nga đứng sau loạt tấn công mạng chính phủ

    Hôm 5/1, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, có khả năng tin tặc người gốc Nga đứng sau hàng loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan liên bang của Mỹ vào tháng 12/2020.

    Theo hãng tin Reuters (Anh), trong một tuyên bố chung, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) cùng Cơ quan An ninh mạng và an ninh hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết mục tiêu của các tin tặc dường như là thu thập thông tin tình báo chứ không nhằm bất kỳ mục đích phá hoại nào. Họ cho biết đã xác định được "ít hơn 10 cơ quan" bị tấn công.

    Nguồn tin cũng tiết lộ rằng tin tặc "có thể là người gốc Nga, liên quan đến hầu hết hoặc tất cả các vụ tấn công mạng nhắm vào cơ quan chính phủ và phi chính phủ được phát hiện gần đây". Các cơ quan này cũng cho rằng họ vẫn đang tiếp tục điều tra và có thể sẽ có thêm những nạn nhân là các cơ quan chính phủ.

    Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cập đến quốc gia khởi nguồn vụ tấn công mạng lớn chưa từng có. Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó cũng khẳng định Nga đứng sau vụ tấn công mạng này, tuy nhiên ông Trump lúc đó đã cho rằng có thể đó là Trung Quốc.

    Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ quán Nga tại Washington D.C đã ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc Nga liên quan tới các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:56:00 06/01/2021

    Iran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân

    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết việc nối lại hoạt động làm giàu uranium lên mức 20% vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và thỏa thuận hạt nhân 2015 .

    "IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) đã được thông báo đầy đủ về quyết định này và tất cả các bước pháp lý bắt buộc đã được thực hiện với sự chứng kiến ​​của các thanh sát viên của IAEA," ông Araqchi cho biết.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    Một cơ sở hạt nhân nước nặng của Iran gần Arak. Ảnh: AP.

    Cũng theo Thứ trưởng Araqchi: "Chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc của mình về việc cấm vũ khí hạt nhân về mặt tôn giáo. Vũ khí hạt nhân không có chỗ đứng trong các nguyên tắc tôn giáo hoặc trong các tính toán phòng thủ và an ninh của chúng tôi."

    Được biết, Uranium thường không được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân mặc dù nó được sử dụng trong một số quả bom hạt nhân đầu tiên của nhân loại. Hầu hết các loại bom hạt nhân hiện đại đều sử dụng plutonium-239, được tạo ra bằng cách xử lý uranium-238.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:06:00 06/01/2021

    Tướng Iran: Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi mối đe dọa

    Đó là tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Muhammad Bagheri khi kiểm tra cuộc diễn tập máy bay không người lái quy mô lớn nhất ở tỉnh Semnan đông bắc nước này ngày 5/1. 

    Thiếu tướng Muhammad Bagheri khẳng định lĩnh vực hàng không của Iran tiếp tục bắt kịp với tiến bộ công nghệ toàn cầu và ca ngợi khả năng phòng thủ, ngăn chặn của máy bay không người lái.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Muhammad Bagheri. Ảnh: Middle East Monitor.

    Tướng Bagheri nói thêm rằng các cuộc tập trận bằng máy bay không người lái của quân đội Iran cũng như nhiều cuộc diễn tập diễn ra trong thời gian gần đây ở Vịnh Ba Tư sẽ được thực hiện trong những ngày tới, cho thấy sự sẵn sàng toàn diện của các lực lượng vũ trang Iran trước bất kỳ mối đe dọa nào về an ninh và quốc phòng.

    Tổng tham mưu trưởng Muhammad Bagheri nêu rõ Iran không có ý định thực hiện bất kỳ cuộc tấn công hoặc gây hấn nào đối với bất kỳ quốc gia láng giềng nào nhưng sẵn sàng đối mặt với mọi mối đe dọa và sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào dù là nhỏ của kẻ thù.

    Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Ali Hajizadeh cho biết, Hải quân Mỹ đã trở thành mục tiêu của Iran ở vùng biển vùng Vịnh.

    Ông Ali Hajizadeh nói thêm rằng nếu Mỹ phạm bất kỳ sai lầm nào, Iran có thể nhắm vào các mục tiêu của Mỹ cách bờ biển Iran 700 km.

    Trước đó, quân đội Iran đã phát động cuộc diễn tập máy bay không người lái lớn nhất ở tỉnh Semnan, với sự tham gia của hàng trăm máy bay thuộc các lực lượng phòng không trên bộ, trên không, trên biển và phòng không của lục quân./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:43:00 06/01/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập các tháp canh dọc đường cao tốc M4

    Theo South Front, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thắt chặt an ninh trên đường cao tốc M4 chạy dọc theo khu vực họ kiểm soát ở phía Nam Idlib sau một loạt cuộc tấn công nhằm vào các đoàn xe tuần tra chung giữa Thổ và Nga.

    Các nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng Thổ đã cho thiết lập một số tháp cánh dọc theo đường M4 nhằm tăng cường an ninh trong khu vực. 

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    Trong ảnh là một trong số các tháp canh do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên dọc theo đường M4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:31:00 06/01/2021

    Nga: Iran đang càng ngày rời xa thỏa thuận hạt nhân

    Hoạt động làm giàu urani lên ngưỡng 20% là sự chệch hướng so với những điều khoản của Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA – gọi tắt là thỏa thuận hạt nhân Ira), Bộ Ngoại giao Nga nêu quan điểm.

    Tuy nhiên, Bộ này cũng khẳng định hành động của Iran không thể bị xem là vi phạm Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT), do Tehran vẫn minh bạch mọi thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân, cho phép các thanh sát viên từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới giám sát hoạt động làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    Bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow của Iran tại thành phố Qom. Ảnh: AFP.

    Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Iran dần rời xa JCPOA có nguyên nhân sâu xa từ việc Mỹ vi phạm nghĩa vụ quốc tế, cụ thể là hành động kích hoạt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran từ năm 2018. Nga coi lệnh cấm vận này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an đề cập tới JCPOA.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, để khôi phục lại những tổn thất đã gây ra với JCPOA, Mỹ cần dừng ngay tiến trình hủy hoại thỏa ước này. Đổi lại, Tehran cần phải có những bước đi tương xứng một khi Washington bắt đầu trở lại với thỏa thuận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:09:00 06/01/2021

    Nga phong tỏa miền Bắc Syria, Mỹ hết đường "cựa quậy"

    Theo tờ Avia.Pro, chỉ trong thời gian ngắn Quân đội Nga đã gia tăng đáng kể hiện diện quân sự ở  miền Bắc Syria đồng thời đẩy liên quân của Mỹ ra khỏi khu vực này.

    Avia.Pro nhận định việc Nga triển khai số lượng các trạm kiểm soát ở miền Bắc Syria là nguyên nhân chính khiến người Mỹ không thể tiến vào khu vực này, tuy nhiên liên quân Mỹ vẫn duy trì hiện diện ở phía Đông và Đông Bắc Syria.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    Xe bọc thép Nga - Mỹ trong một cuộc đụng độ mới đây ở Syria.

    Trong vài tháng qua, Liên quân Mỹ đã không thực hiện bất cứ cuộc tuần tra nào ở miền Bắc Syria khi các tuyến đường dẫn vào khu vực này đều bị Quân đội Nga và Quân đội Syria (SAA) chặn lại. 

    Theo các phương tiện truyền thông Syria, kể từ tháng 9/2020, quân đội Mỹ không còn hiện diện quân sự ở phía Tây thành phố Tel Tamer, đồng thời liên quân chỉ kiểm soát một vùng hạn chế trong khu vực, chủ yếu xung quanh các mỏ dầu họ đang khai thác.

    Ngoài ra, ở một số khu vực ở phía Đông Syria, liên quân Mỹ lẫn người Kurd cũng không được người dân địa phương chào đón, các đoàn xe tuần tra của liên quân thường xuyên bị tấn công. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 06/01/2021

    Iran ấn định thời gian "xóa sổ" Israel và đuổi Mỹ khỏi Trung Đông

    Theo South Front, ngày 4/1, Quốc hội Iran đã đưa ra thảo luận một dự luật cho phép chính quyền Tehran trong tương lai có thể "xóa sổ" nhà nước Israel vào năm 2041, đồng thời với đó là loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông.

    Hãng thông tấn nhà nước Iran (ISNA) cho biết dự luật trên có tên là "có đi có lại" với khoảng 16 điều. Được biết, đây chỉ là một trong nhiều dự luật đang được Quốc hội Iran thảo luận như một cách nước này đáp trả lại Mỹ và Israel sau vụ ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds vào đầu năm 2020.

    Iran ấn định thời điểm xóa sổ Israel, Trung Đông như thùng thuốc súng - Nga tung đòn hiểm, Mỹ hết đường tung hoành ở Syria - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa)

    Theo ISNA, dự luật trên cũng nêu rõ các điều kiện đàm phán với Washington và tiêu chí hỗ trợ các đồng minh của Tehran.

    Dự luật này yêu cầu chính phủ Iran trong tương lai thực hiện các biện pháp cần thiết để "xóa sổ" Israel vào tháng 3/2041 và phá vỡ sự phong tỏa, chiếm đóng trái phép của người Do Thái trên Dải Gaza, Nam Lebanon và Cao nguyên Golan.

    Trong dự luật "trả thù" Iran cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ cho phiến quân Houthi chống lại liên quân Ả Rập ở Yemen.

    Bên cạnh đó, dự luật trên cũng vạch ra kế hoạch giúp Iran có thể đuổi Mỹ khỏi Trung Đông cũng như đưa các quốc gia cho phép Washington triển khai các căn cứ quân sự vào tầm ngắm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên