Iran và "tuyên bố đáng sợ" giữa bối cảnh tàu sân bay Mỹ được ra lệnh về nước

Trương Mạnh Kiên |

Một năm sau ngày tướng Qassem Suleimani bị Mỹ ám sát, Iran đã có những động thái làm nóng tình hình.

Trong chuyến thăm tới một hòn đảo chiến lược ở vùng Vịnh, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Hossein Salami, đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ "hành động nào mà kẻ thù thực hiện" giữa bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

Tuyên bố của ông Salami đưa ra hôm 2/1, trước ngày tưởng niệm chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran Qassem Suleimani bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad một năm trước.

Tướng Salami có chuyến thị sát các binh sĩ đóng trên đảo Abu Musa, đi cùng với chỉ huy hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri.

"Chúng tôi ở đây hôm nay để đánh giá và đảm bảo về khả năng mạnh mẽ trên biển cũng như chống lại những kẻ thù đôi khi hay khoe khoang và đe dọa", AFP dẫn lời ông Salami.

"Chúng tôi sẽ trả đũa bằng đòn đáp trả dứt khoát và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào mà kẻ thù thực hiện chống lại chúng tôi".

Abu Musa, các đảo Greater và Lesser Tunb nằm trong vùng Vịnh gần lối vào eo biển chiến lược Hormuz, nơi có 1/5 sản lượng dầu của thế giới đi qua.

Các hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của Iran nhưng cũng được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố chủ quyền.

Căng thẳng đã gia tăng trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm tướng Suleimani khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ gần đây đã bay qua khu vực.

Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump ngụy tạo "cái cớ gây chiến" sau khi ông Trump đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 20/12.

Hôm 2/1, ông Zarif cáo buộc các đặc vụ Israel ở Iraq đang âm mưu tấn công khiêu khích người Mỹ để đưa ông Trump vào thế bắt buộc phải tiến hành chiến tranh. "Hãy cẩn thận với một cái bẫy", ông Zarif nói trên Twitter.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã tuần tra vùng biển vùng Vịnh từ cuối tháng 11, nhưng truyền thông Mỹ trong tuần này đưa tin rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher C Miller đã ra lệnh cho tàu này về nước.

Tờ New York Times trích lời các quan chức Mỹ cho biết động thái này là một tín hiệu "giảm leo thang" để Tehran tránh xung đột trong những ngày cuối cùng tại nhiệm của ông Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại