Theo kênh truyền hình Channel 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Giám đốc cơ quan tình báo Israel (Mossad), ông Yossi Cohen tới Washington trong những tuần tới đây để trình bày về các yêu cầu của Israel với Chính quyền Tổng thống Joe Biden khi Washington xem xét bất kỳ một phiên bản mới nào liên quan tới thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Trong các nội dung mà Israel đề xuất có yêu cầu Iran ngừng ngay lập tức các hoạt động làm giàu hạt nhân, dừng sản xuất các máy ly tâm tiên tiến, từ bỏ việc yểm trợ cho các tổ chức khủng bố và yêu cầu Tehran chấm dứt hiện diện quân sự ở Syria, Yemen và Iraq.
Ông Cohen, người được xem là một trong những đồng nghiệp thân cận nhất của Thủ tướng Netanyahu, sẽ bay tới Mỹ trong tháng tới và cũng sẽ là quan chức Israel cấp cao đầu tiên gặp Tổng thống Joe Biden.
Theo kế hoạch dự kiến, ông Cohen cũng sẽ gặp gỡ Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Yossi Cohen trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Jerusalem. Ảnh: TOI
Đầu tuần này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi Chính quyền Mỹ Joe Biden tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
“Quả bóng đang ở trên sân nước Mỹ. Nếu Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng các cam kết của mình theo hiệp ước”, ông Rouhani tuyên bố.
Chính phủ Iran đã loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân, nói rằng nó đã được thảo luận đầy đủ chi tiết cách đây 5 năm và không cần đàm phán lại.
Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng Iran phải nối lại việc tuân thủ các hạn chế theo thỏa thuận năm 2015 thì Mỹ mới ngồi vào bàn đàm phán.