Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch

Linh Trang |

Bệnh nhân mang thai ngoài tử cung nhập viện trong tình trạng huyết âm đạo chảy xối xả, huyết áp hạ 80/40, bị sốc do mất máu, tình trạng rất nguy hiểm.

Tối 24/1, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ, cho biết: "Bệnh viện vừa cấp cứu thành công sản phụ Trần Thị H, 28 tuổi, ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang mang thai ngoài tử cung bị vỡ".

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Khoa Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện chia sẻ: Khoảng 3 giờ 24/1, kíp trực cấp cứu tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng đau bụng nhiều ở vùng hạ vị, kèm ra huyết âm đạo, huyết áp hạ 80/40 và bị sốc do mất máu, có nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức, các bác sĩ tại đây đã tiến hành các thủ tục khám, làm các cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm.

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch - Ảnh 1.

Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài tử cung.

Hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhân có nhiều dịch tự do trong ổ bụng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ, bào thai được xác định khoảng 6 tuần tuổi. Bác sĩ buộc phải bỏ thai để cứu sống người mẹ trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, bệnh nhân đã có 2 lần sinh con, lần sinh thứ hai là vào 8 tháng trước bằng phương pháp mổ đẻ.

Các bác sĩ đã giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng sức khỏe của sản phụ và cần phải phẫu thuật để cứu sống. Sau khi nhận được sự đồng ý của người nhà, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cấp cứu bệnh nhân.

Sau gần 4 giờ đồng hồ tiến hành, ca phẫu thuật đã thành công. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 5 đơn vị máu và tiếp tục được truyền thêm hai đơn vị máu sau đó. Khoảng vài giờ sau, mạch và huyết áp của bệnh nhân dần ổn định.

Đến 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo và được rút ống thở. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ Đặng Thanh Hải cho biết thêm: "Thai ngoài tử cung là biến chứng bệnh vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến vô sinh, thậm chí tử vong khi bị vỡ. Vì vậy, các sản phụ cần nhận biết những dấu hiệu mang thai ngoài tử cung để có hướng điều trị sớm".

Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài tử cung, thường gặp nhất là ở vòi trứng, khi vỡ chảy máu ồ ạt vào ổ bụng, nếu phát hiện muộn sẽ đe dọa đến tính mạng của thai phụ.

Mang thai ngoài tử cung thường bao gồm các triệu chứng giống khi phụ nữ mang thai bình thường bao gồm: mất kinh, căng ngực, ốm nghén...

Vì thế, chị em cần lắng nghe cơ thể để có ý thức thăm khám ngay khi thai kỳ bắt đầu, điều này sẽ giúp phát hiện thai ngoài tử cung sớm hơn, để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại