Chuyên gia Nga đánh giá S-300 kém hiệu quả ở Syria: Moscow cần dùng đến "rồng lửa" S-400?

Quốc Vinh |

Theo giới quan sát, hệ thống S-300 mà Nga chuyển giao cho Syria dường như đã thể hiện bộ mặt kém hiệu quả trong cuộc khống kích của Israel hôm 1/7.

Các hệ thống phòng không S-300 của Nga được chuyển tới Syria đã thể hiện sự kém hiệu quả trong cuộc tấn công của không quân Israel hôm 1/7, trang tin Avia.pro của Nga đưa ra lời bình luận.

Theo trang web này, sự kém hiệu quả của S-300 là điều không nên có khi rõ ràng chúng được coi là hệ thống phòng không tốt nhất của Syria.

Các chuyên gia giấu tên của Avia.pro nhấn mạnh việc Israel thường sử dụng tên lửa tầm xa trong các cuộc tấn công và khai hỏa ở bên ngoài phạm vi đánh chặn hiệu quả của hệ thống S-300. Ngoài ra, máy bay của Israel cũng được xác định là tấn công trong không phận quốc tế.

Các nhà phân tích tin rằng, hiệu quả của các hệ thống phòng không của Syria có thể được cải thiện bằng cách đặt bệ phóng gần biển Địa Trung Hải, tuy nhiên điều đó cũng khiến S-300 gặp rủi ro khá cao, vì bản thân hệ thống chắc chắn sẽ bị Israel nhắm vào.

Bài viết trên trang tin của Nga kết thúc với một thông điệp khá bất ngờ: Nếu muốn thay đổi tình hình một cách quyết liệt, Moscow nên gửi các hệ thống S-400 tới Syria – hệ thống phòng không có phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều.

Trước đó hôm 1/7, truyền thông nhà nước Syria cáo buộc Israel tấn công một số mục tiêu ở gần Damascus và Homs, gây ra thương vong cho dân thường. Phía Tel Aviv không lên tiếng bình luận về các cáo buộc này.

Israel từng nhiều lần thừa nhận đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria, nhắm mục tiêu là sự hiện diện quân sự mà nước này cho là mối đe dọa đến từ Iran. Động thái của Israel đã nhiều lần bị lên tiếng phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại