[NÓNG] Pantsir-S1 của UAE bắn rơi MiG-23UB: Thổ "điều" khủng bố từ Syria sang Libya?

DK |

Chỉ vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố để ngỏ khả năng tấn công Libya, UAE đã "đáp trả" bằng cách bắn hạ một máy bay chiến đấu của lực lượng GNA bằng hệ thống Pantsir S-1.

Câu trả lời của UAE trước đe dọa can thiệp Libya của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 5/7, tờ Sputnik đưa tin lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) của Tướng Haftar đã bắn hạ một máy bay của lực lượng dân quân trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tại khu vực Tarhunah.

Thông cáo báo chí của LNA tuyên bố: "Các lực lượng anh hùng của chúng tôi đã hạ một chiếc máy bay chiến đấu của dân quân (trung thành với GNA) sau khi nỗ lực thực hiện cuộc không kích vào thành phố Tarhunah (do LNA kiểm soát).

Máy bay này cất cánh từ thành phố Misrata. Tất cả phi hành đoàn đều đã thiệt mạng'.

[NÓNG] Pantsir-S1 của UAE bắn rơi MiG-23UB: Thổ điều khủng bố từ Syria sang Libya? - Ảnh 1.

Mảnh vỡ tại hiện trường máy bay bị bắn rơi.

Vào tháng 4, LNA đã phát động một chiến dịch quân sự để chiếm lại Tripoli từ tay các lực lượng trung thành với GNA.

Lực lượng LNA đã kiểm soát một số khu định cư trên đường đến Tripoli, bao gồm cả sân bay quốc tế Tripoli. Từ đó tới nay giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra nhưng cả hai phía đều không có tiến bộ về quân sự.

Theo thông tin ban đầu tại hiện trường, máy bay tiêm kích MiG-23UB bị bắn rơi bởi một hệ thống phòng không Pantsir-S1 (phía GNA tuyên bố mất liên lạc với một chiếc L-39ZO Albatros).

Hệ thống Pantsir-S1 xuất hiện trong những tuần gần đây trong khu vực LNA kiểm soát.

Điều đáng chú ý là Libya từ trước tới nay không sở hữu hệ thống phòng không này và trong khu vực chỉ có UAE, Syria, Jordan và Algeria có hệ thống này trong trang bị.

UAE được cho là đã đưa hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-S1 và kíp trắc thủ tham chiến bên cạnh lực lượng LNA ở Libya nhằm chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng các UAV trinh sát và tấn công ở Tripoli.

Việc Pantsir-S1 bắn hạ MiG-23UB của GNA được cho là phản ứng của UAE sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Libya.

[NÓNG] Pantsir-S1 của UAE bắn rơi MiG-23UB: Thổ điều khủng bố từ Syria sang Libya? - Ảnh 3.

Một hệ thống Pantsir S-1 được UAE viện trợ cho lực lượng LNA ở Libya.

Thổ Nhĩ Kỳ "điều" chiến binh khủng bố từ Syria tới Libya?

Ngày 7/6, tờ al-Marsad đưa tin các máy bay của Liên minh hàng không Ukraine (UAA) đã thực hiện các chuyến bay bí mật bằng máy bay Antonov An-12BK từ Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Misrata nhằm vận chuyển chiến binh tới đối đầu với LNA.

Ngày 5/7, tờ ANF News dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rome rằng ông lo lắng các chiến binh thánh chiến đang "chảy" vào Libya từ tỉnh Idlib của Syria.

[NÓNG] Pantsir-S1 của UAE bắn rơi MiG-23UB: Thổ điều khủng bố từ Syria sang Libya? - Ảnh 4.

Các máy bay Ukraine đang liên tục không vận chiến binh thánh chiến từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Libya.

Tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, ông Putin cảnh báo thêm rằng tình hình Libya đang xấu đi.

Moscow muốn các bên tham chiến của Libya đồng ý ngừng bắn, tổ chức các cuộc đàm phán và tham gia vào một quá trình chính trị để giải quyết các vấn đề.

Vào tháng 3/2019, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) của Chính phủ Tobruk (được LNA hậu thuẫn) xác nhận sự xuất hiện của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) từ Idlib, Syria chiến đấu bên cạnh lực lượng dân quân trung thành với GNA ở Tripoli.

[NÓNG] Pantsir-S1 của UAE bắn rơi MiG-23UB: Thổ điều khủng bố từ Syria sang Libya? - Ảnh 5.

Chiến binh của nhóm khủng bố HTS ở Idlib.

Chính phủ Tobruk tiếp tục cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi các chiến binh nước ngoài từ Syria đến Libya.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa thêm các chiến binh ở Idlib tới Libya diễn ra khi chiến sự ở Tây Bắc Syria lâm vào tình trạng bế tắc và các chiến binh rút về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tái tổ chức lực lượng.

Cuộc xung đột hiện tại ở Libya được cho là có sự tham gia của ít nhất là 6 quốc gia trong đó Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar đứng về phía GNA và UAE, Arab Saudi, Ai Cập, Sudan đứng về phía LNA.

Hiện trường máy bay bị bắn rơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại