Tàu ngầm Nga vừa tránh được tai nạn kinh hoàng: Bộ trưởng QP Sergei Shoigu tiết lộ lý do

Tú Anh |

Trong chuyến thị sát tới căn cứ hải quân Severomorsk, Bộ trưởng QP Nga Shoigu nói rằng đám cháy bắt nguồn từ khoang chứa pin của tàu ngầm và sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/5 cho biết, lò phản ứng hạt nhân trên chiếc tàu ngầm Hải quân gặp nạn hôm 1/7 vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại gì. Con tàu sẽ sớm quay trở lại hoạt động sau khi sửa chữa xong.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 14 thủy thủ bị tử vong là do khói độc bốc ra từ đám cháy bùng phát bên trong tàu. Đây được đánh giá là vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan tới tàu ngầm hải quân Nga hơn một thập kỷ qua.

Quân đội Nga không tiết lộ danh tính con tàu và Điện Kremlin cũng từ chối cung cấp bất cứ chi tiết nào về nó mà chỉ nói rằng đó thông tin tuyệt mật.

Trong khi đó, theo truyền thông Nga đây là chiếc tàu ngầm nghiên cứu biển sâu chạy bằng năng lượng hạt nhân có tên gọi Losharik, được thiết kế để thực hiện các sứ mệnh nhạy cảm ở độ sâu lớn.

Trả lời các câu hỏi của Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng lò phản ứng hạt nhân của chiếc tàu ngầm gặp nạn, ông Shoigu nói rằng "lò phản ứng của tàu được thiết hoàn toàn cách ly và độc lập. Thủy thủ đoàn cũng đã làm mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lò phản ứng hạt nhân và nó vẫn hoạt động bình thường".

"Điều đó khiến chúng tôi hy vọng con tàu có thể được sửa chữa nhanh chóng", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Trong chuyến thị sát tới căn cứ hải quân Severomorsk hôm thứ Tư để giám sát cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn, ông Shoigu nói rằng đám cháy bắt nguồn từ khoang chứa pin của tàu và sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh.

Tàu ngầm Nga vừa tránh được tai nạn kinh hoàng: Bộ trưởng QP Sergei Shoigu tiết lộ lý do - Ảnh 1.

Các thủy thủ Nga tham dự lễ tưởng niệm các sĩ quan tàu ngầm hi sinh

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng khen ngợi những hành động quả cảm và tinh thần anh dũng của các thủy thủ Nga khi họ đã hi sinh thân mình để cứu thoát một chuyên gia dân sự và bảo vệ con tàu.

Ngày 4/7, hàng trăm thủy thủ đã tới nhà thờ hải quân Nga ở Kronshtadt gần thành phố St. Petersburg ở Vịnh Finland để tham dự lễ tưởng niệm các sĩ quan tàu ngầm hi sinh.

Nhật báo kinh doanh Kommersant cho biết, khi con tàu gặp sự cố, phần lớn thủy thủ đang trong giờ nghỉ và chỉ có 5 người phụ trách ca trực. Các thủy thủ đã hi sinh do khói độc bốc ra từ hệ thống thông gió của tàu ngầm.

Giới quan sát quân sự đánh giá Losharik là loại tàu ngầm được thiết kế đặc biệt với các tính năng kỹ thuật không có đối thủ. Tàu có thể lặn sâu tới 6. 000m và do được giao trọng trách thực hiện các sứ mệnh bí mật nên thủy thủ đoàn đều là các sĩ quan rất chuyên nghiệp, phần lớn là sĩ quan cao cấp.

Các tàu ngầm “Quái vật Đại Dương” khủng khiếp nhất của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại