*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định bắt đầu phát triển vũ khí siêu vượt âm, được sử dụng trên các tàu ngầm của lực lượng vũ trang nước này
GD&TĐ - Những rắc rối xung quanh các tàu ngầm hạt nhân không đủ khả năng hoạt động đang gây ra thiệt hại nặng nề đối với Hải quân Mỹ.
Hải quân Mỹ xác nhận đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân chuyên thực hiện các hoạt động bí mật dưới đáy biển.
Cường quốc xuất khẩu vũ khí số một lại đứng ngoài thị trường tàu ngầm, nơi công nghệ và bí mật quân sự được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt.
Không gây chú ý quá mức, Đức đã bàn giao tàu ngầm INS Drakon, chiếc mới nhất của lớp tàu ngầm Dolphin II cho Hải quân Israel.
Trong khi Nga đang trang bị lưới chống máy bay không người lái (UAV) cho tàu ngầm của mình, thì Mỹ có quyết định được cho là hiệu quả hơn.
Những hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho thấy Nga đang kết hợp nhiều biện pháp để bảo vệ các tàu ngầm Varshavyanka tại căn cứ Novorossiysk trước nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công.
Một mẫu xuồng không người lái mới của Đức vừa hoàn thành thử nghiệm trên biển, mở ra phương thức triển khai tác chiến hoàn toàn khác biệt.
Cuộc đua phát triển tàu ngầm đang tăng tốc, khi nhiều quốc gia liên tục mở rộng lực lượng và đầu tư vào các chương trình tàu ngầm thế hệ mới.
Canada chọn hợp tác với Đức thay vì Hàn Quốc trong chương trình mua sắm tàu ngầm tối tân của mình.
Động thái trên sẽ giúp Hải quân Nhật Bản có khả năng tấn công tầm xa trong bóng tối rất lợi hại.
Tàu ngầm Arkhangelsk (Nga) phóng tên lửa hành trình P-800 Oniks từ vị trí hoàn toàn chìm dưới nước nhắm vào mục tiêu giả định trên mặt nước của đối phương ở khoảng cách hơn 200 km.
Tâm điểm