Mô hình tàu ngầm Amur-1650 của Nga.
Nam Phi hiện đang đăng cai tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Africa Aerospace and Defense 2026 tại thủ đô Pretoria, theo Defense Express.
Nga đang trưng bày một số hệ thống tại đây, bao gồm dự án tàu ngầm Amur-1650, hiện đang được quảng cáo là có khả năng mang tới 28 tên lửa hành trình các loại khác nhau, tăng từ con số 10 được công bố trước đó.
Chi tiết quan trọng cần lưu ý là đây không phải lần đầu tiên Nga cố gắng tiếp thị tàu ngầm Amur-1650 để xuất khẩu.
Dự án này chỉ có một thân tàu ngầm được khởi công đóng vào những năm 2000 và vẫn chưa hoàn thiện, với báo cáo cho biết thân tàu mới chỉ hoàn thành khoảng 47%.
Báo cáo gốc đến từ Defense Arabic, trong đó lưu ý năm ngoái Nga đã cố gắng chào mời Morocco một thỏa thuận đóng hai tàu ngầm Amur-1650. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đề xuất này dẫn đến một hợp đồng hoặc Morocco cuối cùng đã chọn thiết kế của Nga.
Nga hiện đang quảng cáo các tàu ngầm này có khả năng mang tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất.
Ngoài tàu ngầm, Nga cũng đang trưng bày phiên bản xuất khẩu Karakurt-E của tàu hộ vệ tên lửa tại triển lãm ở Nam Phi. Hiện tại, sự khác biệt giữa Karakurt-E và phiên bản tiêu chuẩn Project 22800 Karakurt vẫn chưa rõ ràng.
Giới chuyên gia cho rằng những điều trên dường như là một nỗ lực của Nga nhằm thu hút sự chú ý vào thị trường vũ khí châu Phi và có khả năng giành được một hợp đồng mới cho ngành công nghiệp đóng tàu của mình.
Đã có một trường hợp tương tự vào tháng 4/2026, khi Nga được cho là đang tìm kiếm người mua tiềm năng ở châu Á cho các tàu tuần tra lớp Vasily Bykov thuộc Dự án 22160, trong đó một chiếc đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine đánh chìm và hai chiếc bị hư hại.
Hiện tại, Nam Phi chỉ có một tàu ngầm loại 209/1400 do Đức thiết kế đang hoạt động, trong khi hai tàu còn lại đang được tân trang và hiện không thể triển khai.
Mặc dù tín hiệu đã được Nga gửi đi, nhưng không có báo cáo nào cho thấy Nam Phi đang tích cực tìm mua tàu ngầm mới, đặc biệt là tàu đến từ Nga.