*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Triển vọng xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm BrahMos được đánh giá vẫn còn rất tốt.
Không quân Ấn Độ bất ngờ dùng tên lửa hành trình BrahMos tập kích căn cứ Pakistan, phá hủy máy bay trinh sát và nhiều tiêm kích F-16, hé lộ diễn biến dữ dội của chiến dịch Sindoor.
Hình ảnh vệ tinh hé lộ căn cứ quân sự đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai tên lửa chống hạm BrahMos.
Quá trình đàm phán nâng cao để mua thêm 9 khẩu đội BrahMos đang được quân đội quốc gia Đông Nam Á tiến hành.
Là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự, Philippines có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa tiên tiến để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ.
Chính phủ Ấn Độ ngày 24/01 cho biết, nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos trị giá 375 triệu USD với Philippines. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 28/1 tới.
Ngày 11/1, Hải quân Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos phiên bản hải quân từ tàu chiến bản địa INS Visakhapatnam.
Theo RIA, đồng Giám đốc công ty BrahMos của Nga Alexander Maksichev cho biết, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sẽ được tạo ra vào năm 2028.
Hợp đồng xuất khẩu tên lửa hành trình siêu âm tầm trung BrahMos, một sản phẩm liên doanh giữa Nga và Ấn Độ có thể được ký với một nước thứ ba trong mùa xuân này, Tổng Giám đốc liên doanh BrahMos Praveen Pathak cho hay.
"Tên lửa vừa được thử nghiệm đã thể hiện chính xác những thành công chung của Nga-Ấn trong một lĩnh vực rất nhạy cảm" - Chuyên gia Andrey Koshkin nhận định.
BrahMos là vũ khí được phát triển chung bởi Ấn Độ-Nga, vốn được coi là tên lửa nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, khi có thể bắn trúng mục tiêu ở tốc độ Mach 3.
PJ-10 BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh được Hiệp hội Nghiên cứu và Chế tạo máy có trụ sở ở Reutov của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ cùng phát triển.
Tâm điểm