
Dự án tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos - sản phẩm hợp tác Nga - Ấn Độ đang thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia, Đại sứ Ấn Độ tại Nga - ông Vinay Kumar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Ai cũng biết rằng hai nước đã mở rộng hợp tác quốc phòng: từ việc mua sắm trang thiết bị đến các liên doanh, sản xuất chung, và thậm chí tôi có thể nói là thiết kế chung".

"Dự án tên lửa BrahMos là một ví dụ điển hình về thiết kế và sản xuất chung tên lửa hành trình, hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia ngoài Ấn Độ và Nga", nhà ngoại giao này cho biết.

BrahMos Aerospace là một liên doanh Nga - Ấn Độ chuyên sản xuất tên lửa hành trình siêu âm có thể phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay hoặc bệ phóng trên đất liền.

Công ty này được thành lập năm 1998 và được đặt tên theo hai con sông Brahmaputra và Moskva, trong đó NPO Mashinostroyenia đại diện cho Nga trong liên doanh này.

Tổ hợp sản xuất tên lửa BrahMos mới tại Lucknow đã được khánh thành vào tháng 5 năm nay. Nơi đây được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại nhất để lắp ráp, thử nghiệm và kiểm tra chất lượng cuối cùng của tên lửa.

Theo thông tin từ cơ quan này, nhà máy mới dự kiến sẽ sản xuất từ 80 đến 100 tên lửa hành trình BrahMos mỗi năm, phục vụ nhu cầu của Ấn Độ cũng như xuất khẩu.

Mặc dù vậy, thực tế triển vọng xuất khẩu của BrahMos không thực sự cao, khách hàng có xu hướng muốn mua bản gốc Onyx từ Nga hơn là biến thể phái sinh do Ấn Độ sản xuất.