Căn cứ bị rocket Iran giội "bão lửa", Mỹ lẳng lặng tung đòn hủy diệt "kinh thiên động địa"

Trà Khánh |

Ngay khi có bằng chứng căn cứ K1 ở Kirkuk bị rocket Iran tấn công, Lầu Năm Góc đã phát lệnh tấn công một loạt mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah trên khắp Iraq.

South Front dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho hay, vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ K1 của Quân đội Mỹ tại Iraq hôm 27/12 vừa qua đã làm một nhà thầu quân sự thiệt mạng và nhiều binh sĩ Mỹ khác bị thương.

Chỉ một ngày sau đó, trong tối muộn ngày 28/12, Lực lượng Đặc nhiệm Iraq đã vây bắt được một bệ phóng rocket di động gần căn cứ K1, nhiều khả năng đây chính là "hung thủ" tấn công căn cứ Mỹ trong hôm 27/12.

Căn cứ bị rocket Iran giội bão lửa, Mỹ lẳng lặng tung đòn hủy diệt kinh thiên động địa - Ảnh 1.

Xe tải mang bệ phóng rocket di động 107mm bị an ninh Iraq bắt giữ tại Kirkuk. Ảnh: ICTSm33.

Căn cứ bị rocket Iran giội bão lửa, Mỹ lẳng lặng tung đòn hủy diệt kinh thiên động địa - Ảnh 2.

Cận cảnh bệ phóng rocket 107mm trên xe tải này. Ảnh: ICTSm33.

Điều đáng nói là bệ phóng rocket này được ngụy trang dưới vỏ bọc của một xe tải chở hàng, nhưng nó có thể mang theo tới 36 ống phóng rocket cỡ nòng 107mm. Khi bị bắt an ninh Iraq bắt giữ, vẫn còn 4 quả rocket trên bệ phóng chưa được tháo xuống.

Dựa trên bốn quả rocket còn sót lại, lực lượng an ninh Iraq đã xác định đây là mẫu rocket Fadjr-1 do Iran chế tạo có tầm bắn hơn 8km và được trang bị đầu đạn nặng gần 8kg.

Fadjr-1 là một trong nhiều mẫu rocket Iran được các nhóm và phong trào vũ trang thân Tehran sử dụng trên khắp Trung Đông, thậm chí một vài nhóm khủng bố cũng sử dụng loại rocket này.

Theo đại diện Lầu Năm Góc, dù bắt được rocket Fadjr-1 gần căn cứ K1 nhưng đây không thể xem là bằng chứng Iran đứng sau vụ tấn công căn cứ này. Tuy nhiên, các thông tin tình báo lại cho thấy, nhóm vũ trang Hồi giáo Kata'ib Hezbollah do Iran hậu thuẫn là "hung thủ" tấn công căn cứ K1.

Căn cứ bị rocket Iran giội bão lửa, Mỹ lẳng lặng tung đòn hủy diệt kinh thiên động địa - Ảnh 4.

Đạn rocket Fadjr-1 do Iran chế tạo. Ảnh: ICTSm33.

Ngay khi có bằng chứng căn cứ K1 bị rocket của Kata'ib Hezbollah tấn công, Lầu Năm Góc đã phát lệnh không kích một loạt mục tiêu quân sự của phong trào vũ trang Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã điều động một phi đội tiêm kích F-15 đang đóng quân ở Trung Đông thực hiện đòn không kích trên và khẳng định cuộc không kích đã thành công khi phá hủy nhiều kho chứa vũ khí và các trung tâm chỉ huy và trạm kiểm soát của Kata'ib Hezbollah.

Trong khi đó, nguồn tin an ninh Iraq cho biết, có ít nhất 25 tay súng đã thiệt mạng trong đợt không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ nước này, trong đó có 4 chỉ huy địa phương của Kata'ib Hezbollah, 55 người bị thương. Hiện chưa rõ thương vong trong hai cuộc không kích trên lãnh thổ Syria.

Kinh ngạc sức mạnh rocket dẫn đường Zelzal của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại