Cận cảnh binh lính Trung – Ấn lao vào ẩu đả ở vùng tranh chấp

Minh Thu |

Mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước đoạn video về cảnh tượng các binh sĩ Trung – Ấn dùng tay và gậy lao vào ẩu đả ở vùng biên giới tranh chấp.

Mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước đoạn video về cảnh tượng các binh sĩ Trung – Ấn dùng tay và gậy lao vào ẩu đả ở vùng biên giới tranh chấp.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hình ảnh video cho thấy các binh sĩ của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra đụng độ khi đang đứng rất gần một con sông.

Nhiều người cho rằng, khả năng đây là vụ xung đột đẫm máu vào ngày 15/6 ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong.

Vào thời điểm đó, phía Trung Quốc đã từ chối công bố thông tin về con số thương vong của quân đội Trung Quốc trong vụ ẩu đả với Ấn Độ. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Liên quan tới video được công bố trên mạng xã hội Trung Quốc vào đêm 8/9, một nguồn tin quân đội Trung Quốc giấu tên cho hay, hình ảnh video có thể được quay “từ vài tháng trước”. Nguồn tin nhấn mạnh, các binh sĩ Trung - Ấn trong video chỉ dùng tay và gậy để đánh nhau chứ không dùng súng. Nói cách khác, vụ ẩu đả có tính kiềm chế.

Đoạn video cũng cho thấy, các binh sĩ Trung Quốc trang bị gậy và khiên chống bạo loạn, còn một số binh sĩ Ấn Độ có đeo súng trường sau lưng nhưng không nổ súng. Hình ảnh video được cho được ghi lại bằng một chiếc điện thoại của Trung Quốc.

Cận cảnh binh lính Trung – Ấn lao vào ẩu đả ở vùng tranh chấp (Nguồn: SCMP).

Một nhà phân tích quân sự giấu tên cho biết thêm, khả năng vụ ẩu đả không liên quan tới sự kiện ngày 15/6 mà xảy ra trước đó dọc sông Galwan vào tháng Năm.

“Quan sát vũ khí hai bên, đoạn video là hình ảnh xung đột từ lâu bởi quân đội Trung - Ấn bắt đầu triển khai điều động các đơn vị trang bị vũ khí tối tân tới vùng tranh chấp sau tháng Năm”, nhà phân tích nhận định.

Cũng theo người này, khả năng Bắc Kinh công bố đoạn video để làm bằng chứng cho các vụ tranh chấp xảy ra tại khu vực biên giới.

“Khả năng thông qua video chính quyền Bắc Kinh muốn công bố cho người dân Trung Quốc và Ấn Độ về bằng chứng cho thấy, bên nào đã phá vỡ thỏa thuận không sử dụng súng và ai là người khởi xướng”, nhà phân tích nói.

Căng thẳng tranh chấp biên giới giữa Trung - Ấn bùng phát từ tháng Năm. Kể từ đó, hàng loạt cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự giữa hai bên đã được tiến hành để hạ nhiệt căng thẳng nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề.

Thậm chí, tình hình căng thẳng còn tiếp tục leo thang khi hôm 7/9, Đại tá Zhang Shuili, phát ngôn viên Chiến khu Tây Bộ của quân đội Trung Quốc tuyên bố, các binh sĩ Ấn Độ tiếp tục trái phép vượt qua Đường Kiểm soát thực tế (LAC). Ngoài ra, binh sĩ Ấn Độ còn nổ vài phát súng cảnh cáo về phía binh lính tuần tra biên giới của Trung Quốc đã có mặt từ trước ở khu vực hồ Pangong Tso.

Ông Zhang cho hay, hành động của Ấn Độ khiến quân đội Trung Quốc buộc phải có biện pháp đáp trả để bình ổn tình hình. Song ông Zhang không nói chi tiết hành động đáp trả cụ thể là gì.

Về phần mình, Ấn Độ phủ nhận thông tin mà ông Zhang đưa ra. Theo New Delhi, chính Trung Quốc mới là bên nổ súng chỉ thiên ở khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại