*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về việc rút biên giới, quân đội Trung Quốc (PLA) đã sử dụng một đoàn tàu cao tốc mới để vận chuyển binh sỹ đến một khu vực tập trận xa xôi ở Tây Tạng.
Ấn Độ đang chuẩn bị cho kịch bản “lưỡng đầu thọ địch” với cả Trung Quốc và Pakistan ở khu vực biên giới tranh chấp.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán quân sự cấp cao lần thứ 7 trong ngày 12/10.
India Today là hãng tin đầu tiên được cho phép tiếp cận khu vực tiền tuyến Ladakh, dọc Đường kiểm soát thực tế LAC để ghi lại một số hình ảnh hiếm hoi về binh sĩ và quân đoàn Lửa và Cuồng nộ của Ấn Độ.
Trong bối cảnh quân đội Trung - Ấn vẫn đang giằng co nhau từng mét đất ở Đường kiểm soát thực tế LAC, các binh sĩ Trung Quốc đã chiếm đất ở một quốc gia khác, dựng lên 9 tòa nhà.
Một quan chức Ấn Độ nhận định với The Times of India rằng có thể New Delhi đã rơi vào bẫy của Bắc Kinh, để mặc lính Trung Quốc chiếm khu vực chiến lược phía bắc Hồ Pangong Tso.
Theo truyền thông Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã đặt nhiều loa phóng thanh tại khu vực Finger 4, dọc đường Kiểm soát thực tế LAC, gần bờ bắc hồ Pangong Tso và phát các bài hát tiếng Punjab một ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhiều người thắc mắc về mục đích của động thái lạ này.
Mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước đoạn video về cảnh tượng các binh sĩ Trung – Ấn dùng tay và gậy lao vào ẩu đả ở vùng biên giới tranh chấp.
Trong những ngày gần đây, quân đội Ấn Độ đã chuyển từ việc kiểm soát biên giới sang chế độ phòng thủ biên giới ở Đường kiểm soát thực tế (LAC). Mọi nỗ lực của binh sĩ Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh các tiền đồn của quân đội Ấn Độ đều là vô vọng, Hindus Stan Times đưa tin.
Không quân Trung Quốc hồi tháng trước đã đưa các oanh tạc cơ chiến lược H-6 đến căn cứ quân sự ở vùng núi cao phía tây, đưa lực lượng Ấn Độ đóng quân ở biên giới vào tầm tấn công.
Ấn Độ thông báo Pháp đã cam kết giao lô máy bay phản lực đầu tiên gồm 4 chiếc Rafale vào cuối tháng 7 bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19.
Thời điểm 20 lính Ấn Độ bị giết trong cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan ở biên giới Trung-Ấn, sự tức giận của công chúng Ấn Độ đối với Trung Quốc là có thể cảm nhận được.