*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tuần trước đã xảy ra cuộc đối đầu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ trên tuyến kiểm soát thực tế ở Arunachal Pradesh. Khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc đã vượt biên để phá hủy công sự của Ấn Độ, một số bị bắt giữ.
Ấn Độ đã thực hiện hàng loạt động thái quân sự từ khu vực biên giới trên dãy Himalaya đến Ấn Độ Dương, nhằm đối phó Trung Quốc.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 22/6 nói rằng, Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai lực lượng sát biên giới, đặc biệt là ở Ladakh.
Trong khi xung đột Israel-Palestine đang leo thang, căng thẳng ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc cũng đang âm ỉ, có tin nói quân đội Trung Quốc (PLA) đã nhận được các dàn pháo mới, sẽ được triển khai ở các khu vực tầm cao đối diện với khu vực Ladakh đang tranh chấp với Ấn Độ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia có thể tiếp tục.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lần đầu tiên đưa các đơn vị phòng không của binh chủng lục quân vào chuỗi chỉ huy và tổ chức của lực lượng không quân để tạo thành hệ thống phòng không liên hợp ở khu vực biên giới giáp với Ấn Độ.
Việc Trung Quốc từ chối rút quân khỏi 2 vị trí từng nằm trong chương trình đàm phán hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ có thể đẩy tranh chấp biên giới hai nước vào thế bế tắc.
Chung mối quan ngại về hành động bành trướng của Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ đang đẩy mạnh các mối quan hệ song phương.
Sau 9 tháng đối đầu quân sự căng thẳng, bao gồm cuộc đụng độ chết người đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp, hai bên bắt đầu rút khỏi các vị trí cắm chốt ở bờ phía nam và phía bắc của hồ Pangong như một phần của thỏa thuận rút quân “đồng bộ, chia theo giai đoạn”.
Căng thẳng biên giới kéo dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể bùng nổ thành xung đột một lần nữa khi các binh sĩ Ấn Độ chuẩn bị cho các cuộc trượt tuyết thám hiểm lớn trong khu vực.
Vì sao hồ Pangong thanh bình – một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch lại trở thành tâm điểm của tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc?
Hoạt động rút quân của binh sĩ Trung - Ấn sau 9 tháng căng thẳng ở biên giới nhiều khả năng vì 2 nước muốn nối lại quan hệ hợp tác kinh tế.
Các hoạt động không kích của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) tại Syria chưa có dấu hiệu ngừng lại. Liệu đây có phải là "tín hiệu" cho phía Iran?