Bố mẹ mải Tết, con tử vong lúc nào không hay: Chuyện đau lòng về chăm sóc trẻ bị tiểu đường

Ngọc Anh |

Những ngày Tết thay đổi thói quen sinh hoạt khiến nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính có thể đứng trước ngưỡng cửa "tử" rất lớn.

Ngày Tết cảnh giác với chứng hạ đường huyết ở trẻ bị đái tháo đường

PGS Tạ Văn Bình, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em bị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ngày càng có xu hướng gia tăng và rất khó điều trị.

Trong đó, trẻ em, đái tháo đường tuýp 1 chiếm khoảng 90% thường là bệnh có tính chất di truyền, do rối loạn tổng hợp insulin, rối loạn nơi sản xuất insulin và có tính chất bẩm sinh. ĐTĐ tuýp 2 thường gặp ở trẻ bị thừa cân và béo phì. Đái tháo đường ở trẻ em nếu không kiểm soát tốt sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngày Tết dinh dưỡng thay đổi, đa số mọi người đều ăn nhiều chất béo, bột đường và rất ít chất xơ, ít vận động thể lực... Điều này dẫn tới nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra ngày Tết nhất là với bệnh nhân đái tháo đường.

PGS Bình chia sẻ trường hợp cháu bé bị đái tháo đường tuýp 1. Khi bị bệnh, bác sĩ tư vấn rất kỹ vấn đề ăn uống trong những ngày Tết. Tuy nhiên, do quá bận rộn gia đình không chú ý đến chế độ ăn uống và đường huyết của con dẫn tới hậu quả đau lòng. Dù đưa đến bệnh viện cấp cứu những cháu bé đã qua đời do hạ đường huyết khi mới học lớp 2.

Bố mẹ mải Tết, con tử vong lúc nào không hay: Chuyện đau lòng về chăm sóc trẻ bị tiểu đường - Ảnh 1.

Nguy cơ trẻ đái tháo đường hạ đường huyết

Đây là trường hợp cực kỳ đáng buồn mà PGS Bình liên tục nhấn mạnh các cha mẹ có con bị đái tháo đường cần nhớ và đặc biệt chú ý trong ngày Tết.

Hạ đường huyết được xem là biến chứng kinh khủng nhất của đái tháo đường vì người bệnh có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Dinh dưỡng ngày Tết cho bé như thế nào?

Theo BSCKII Dương Công Minh, Trưởng khoa Dinh Dưỡng Tiết Chế Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố Hồ chí Minh ngày tết có sự xáo trộn rất lớn trong chế độ dinh dưỡng không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ.

Bố mẹ mải Tết, con tử vong lúc nào không hay: Chuyện đau lòng về chăm sóc trẻ bị tiểu đường - Ảnh 2.

Phải thường xuyên đo đường huyết cho trẻ

Bác sĩ Minh kể ông gặp rất nhiều cháu bị đái tháo đường, béo phì cả gia đình đều rất lo lắng trong dịp Tết đến, xuân về. Đa số mọi người đều thấp thỏm với chế độ dinh dưỡng và bệnh của con.

Thứ nhất: Chế độ ăn hợp lý

Thứ hai: Vận động thể dục thể thao

Thứ ba: Phải dùng thuốc

Theo bác sĩ Minh đái tháo đường ở trẻ nhỏ đa phần là đái tháo đường tuýp 1. Trong dịp bố mẹ phải nhớ không được để con ăn tùy tiện và không quá khắt khe trong ăn uống dẫn tới hạ đường huyết ở trẻ gây biến chứng rất lớn có thể tử vong.

Cha mẹ có thể cho con ăn chút ít và luôn nhớ phải kiểm soát. Có thể nói với những người thân về bệnh của con để con để mọi người cùng kiểm soát.

Với bé bị đái tháo đường, ngày Tết bác sĩ Minh nhấn mạnh cha mẹ cần chuẩn bị thuốc cho con đầy đủ. Trẻ đái tháo đường nên nhớ quy tắc ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt chất xơ. Tăng cường vận động cơ thể, chuẩn bị thuốc men đầy đủ và cần theo dõi đường huyết tại nhà hàng ngày, chuẩn bị đủ test thử đường huyết cho các bé.

Bác sĩ Minh khuyến cáo với những trường hợp trẻ bị đái tháo đường, cha mẹ cần tìm gặp bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để có thể lên chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng bé để kiểm soát được bệnh đái tháo đường. Không nên có tâm lý "buông" và nghĩ cả năm chỉ có vài ngày Tết nên bỏ bê dinh dưỡng của các con. Cha mẹ cần giáo dục cho trẻ ý thức về bệnh của mình và tự bảo vệ mình.

Ngày Tết, các con muốn ăn đồ ngọt, nước ngọt cho đỡ thèm thì vẫn nên cho các bé ăn nhưng cần rót nước ngọt ra ly để giám sát và ăn bánh kẹo chỉ 1- 2 cái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại