Bệnh nhân Australia bay tới Việt Nam để phẫu thuật ung thư, nói lý do khiến ai cũng phải gật gù đồng ý

Ngọc Minh
|

Một bệnh nhân người Australia đã thực hiện hành trình bay hơn nửa vòng Trái Đất đến Việt Nam để điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Bệnh nhân David Valenzuela (quốc tịch Australia) chủ động đi khám chuyên khoa tiết niệu sau khi biết trong gia đình có anh trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ông được chỉ định thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú.

Tại Australia, các bác sĩ đưa ra hai lựa chọn điều trị triệt căn gồm xạ trị hoặc phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt. Sau khi cân nhắc, ông David lựa chọn phẫu thuật. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất lại nằm ở thời gian chờ mổ quá dài, ảnh hưởng đến quyết định điều trị.

Việt Nam trở thành điểm đến của y tế công nghệ cao

Trong mong muốn được can thiệp sớm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn, ông David bắt đầu mở rộng tìm kiếm các cơ sở y tế ở nước ngoài.

Sau quá trình cân nhắc, ông lựa chọn Vinmec tại Việt Nam. Ông nói: "Tôi chọn Việt Nam nhờ khả năng tiếp cận phẫu thuật trong thời gian ngắn, hệ thống công nghệ hiện đại và niềm tin vào đội ngũ chuyên gia" .

Sau khi đến Việt Nam, hồ sơ bệnh án cùng toàn bộ kết quả cận lâm sàng của ông được tiếp nhận và đồng bộ nhanh chóng tại Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội). Kết quả MRI tiếp tục ghi nhận tổn thương nghi ngờ tại thùy trái tuyến tiền liệt, phù hợp với chẩn đoán ban đầu.

Trường hợp của ông David sau đó được đưa ra hội chẩn tại Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa. Các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt có hỗ trợ robot. Kế hoạch mổ được triển khai sớm, giúp bệnh nhân tránh được thời gian chờ đợi kéo dài trước đó.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Phạm Văn Bình – Giám đốc Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec, kiêm Giám đốc Bệnh viện Vinmec Times City – cùng ThS.BS Lê Văn Hùng, bác sĩ Ngoại Tiết niệu và ê-kíp phẫu thuật , với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Một bệnh nhân người Australia bay tới Việt Nam để phẫu thuật ung thư: Chia sẻ lý do - Ảnh 1.

PGS.TS.BS Phạm Văn Bình chia sẻ với bệnh nhân.

Nhờ hình ảnh 3D độ phân giải cao và các cánh tay robot có khả năng thao tác chính xác trong không gian hẹp, hệ thống giúp bóc tách khối u một cách tỉ mỉ, đồng thời bảo tồn tối đa các bó thần kinh và cơ thắt niệu đạo – những cấu trúc quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng sống sau phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân được áp dụng chương trình ERAS (phục hồi sớm sau phẫu thuật). Ông có thể ăn uống và vận động sớm, gần như đi lại bình thường chỉ sau 24 giờ. Một tuần sau phẫu thuật, ống thông niệu đạo được rút, bệnh nhân tự chủ tiểu tiện hoàn toàn và không ghi nhận tình trạng rỉ tiểu.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, kết quả điều trị cho thấy hiệu quả chuyên môn tích cực, đồng thời phản ánh vai trò của những tiến bộ trong điều trị ung thư hiện đại, đặc biệt là ứng dụng phẫu thuật robot thế hệ mới. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát bệnh mà còn góp phần nâng cao khả năng phục hồi và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

Trường hợp của bệnh nhân David Valenzuela cũng phản ánh một xu hướng đang dần hình thành trong y tế toàn cầu: dòng chảy điều trị không còn một chiều từ các quốc gia phát triển, mà đang có sự dịch chuyển ngược. Ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam nhờ năng lực chuyên môn, công nghệ hiện đại và mô hình điều trị tích hợp.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại