Ăn quá nhiều mỳ tôm có hại thận?

BS. Thu Mai |

Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh, ăn nhiều mỳ ăn liền và ăn mặn đều không tốt cho sức khỏe và gây hại thận.

Con tôi 16 tuổi, thể trạng gầy. Mấy năm nay cháu rất thích ăn mỳ tôm và ngày nào cũng ăn, khi thì ăn cả 2 bữa và thường ăn rất mặn. Có phải ăn mỳ tôm dễ bị sỏi thận không, thưa bác sĩ? Hà Thu Thảo (Hà Nội)

Mỳ ăn liền chứa hàm lượng carbohydrates và chất béo cao nhưng rất ít protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, song theo một cách nào đó, chúng vẫn được sử dụng một cách phổ biến.

Hơn nữa trong mỳ ăn liền có chứa nhiều thành phần phụ gia như muối, màu thực phẩm, chất béo bão hòa... đều không tốt cho sức khỏe.

Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh, ăn nhiều mỳ ăn liền và ăn mặn đều không tốt cho sức khỏe và gây hại thận. Thói quen ăn mặn khiến tuần hoàn máu tăng đến cầu thận buộc thận phải làm việc nhiều dễ dẫn đến suy thận.

Đối với người mắc bệnh thận nếu ăn nhiều muối sẽ suy sụp nhanh hơn, ngược lại nếu ăn ít muối thì chức năng thận được cải tạo tốt hơn. Ngoài ra, muối còn là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, thận nhiễm mỡ.

Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra một thành phần có mặt trong mỗi gói mỳ ăn liền đó chính là muối, lượng muối trong mỗi gói mỳ ăn liền là rất cao nhưng lại ít vitamin và các khoáng chất. Vì vậy, với những người có thói quen ăn nhiều mỳ tôm sẽ gia tăng áp lực cho thận làm việc nhiều hơn. Mỳ tôm chủ yếu được làm từ củ mỳ (sắn) nhiều axit oxalic tạo sỏi thận.

 Thường xuyên hoặc ăn quá nhiều mỳ tôm cùng lúc khiến chức năng gan thận quá tải, dễ mắc chứng sỏi thận và hại cho cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại