Ấn Độ và Pakistan đấu pháo tại khu vực Kashmir

Võ Giang |

Hôm nay (11/9), các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu pháo trên đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir.

Hai bên đã nã pháo vào các vị trí của nhau ở Poonch – huyện biên giới nằm ở phía tây nam thành phố Srinaga – thủ phủ của khu vực Kashmir đang nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Trước đó, vào tối 10/9, binh sĩ hai nước cũng đã đấu pháo trên đường Ranh giới Kiểm soát ở Kashmir và Jammu khiến một binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Hai bên đỗ lỗi cho nhau việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại nhiều địa điểm dọc Ranh giới Kiểm soát.

Năm ngoái, quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Pakistan đã xấu đi nhanh chóng sau khi Ấn Độ đơn phương đưa ra quyết định bãi bỏ quy chế tự trị và đặc biệt của khu vực Kashmir./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại