Quân đội Pakistan

Không suôn sẻ với Trung Quốc, Pakistan có thể cho Mỹ mở căn cứ quân sự

Không suôn sẻ với Trung Quốc, Pakistan có thể cho Mỹ mở căn cứ quân sự

Quân Sự 2021-05-31T14:15:00

Islamabad khẳng định công khai là không cho nước ngoài mở căn cứ quân sự, nhưng các động thái cho thấy nước này có vẻ đã sẵn sàng cho Mỹ hiện diện sau khi Washington rút khỏi Afghanistan.

Tư lệnh quân đội Pakistan bất ngờ kêu gọi ‘chôn vùi quá khứ’ với Ấn Độ

Tư lệnh quân đội Pakistan bất ngờ kêu gọi ‘chôn vùi quá khứ’ với Ấn Độ

Quân Sự 2021-03-20T08:45:00

Trong một động thái mang tính hòa giải hiếm có, Tư lệnh quân đội Pakistan – tướng Qamar Javed Bajwa, đã kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở Kashmir với đối thủ truyền kiếp lâu năm Ấn Độ.

Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III

Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III

Quân Sự 2021-01-22T14:59:00

Theo The Nation, quân đội Pakistan thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Shaheen-III. Theo thông báo của quân đội Pakistan, tên lửa Shaheen-III có tầm bắn lên đến 2.750km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc, Pakistan tăng cường hợp tác quốc phòng

Trung Quốc, Pakistan tăng cường hợp tác quốc phòng

Quân Sự 2020-12-02T15:59:00

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Trung Quốc và Pakistan đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) quân sự mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng vốn đã thân cận giữa hai nước.

Quân đội Ấn Độ phá hủy hàng loạt kho chứa đạn dược của Pakistan

Quân đội Ấn Độ phá hủy hàng loạt kho chứa đạn dược của Pakistan

Quân Sự 2020-11-20T09:56:00

Để đáp trả mạnh mẽ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của quân đội Pakistan tại Đường kiểm soát (LoC), quân đội Ấn Độ đã phá hủy nhiều đồn bốt, hầm chứa đạn và bệ phóng tên lửa của Pakistan, giết chết khoảng 8 binh sĩ của nước này.

UAV Trung Quốc khó tái diễn "thảm cảnh Karabakh", hủy diệt T-72, T-90 Ấn Độ vì lý do này?

Quân Sự 2020-11-13T19:31:00

Tướng Jagatbir Singh cho rằng UAV Trung Quốc khó có thể hủy diệt các xe tăng T-72 và T-90 Ấn Độ theo "kịch bản Nagorno-Karabakh". Tuy nhiên Quân đội Ấn Độ vẫn cần rút ra bài học.

Ấn Độ - Pakistan lại đấu pháo tại đường Ranh giới Kiểm soát

Ấn Độ - Pakistan lại đấu pháo tại đường Ranh giới Kiểm soát
Quân Sự 2020-10-10T15:59:00

Sáng 10/10, quân đội Ấn Độ và Pakistan lại đấu pháo dữ dội nhằm vào các vị trí của nhau dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.

Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir

Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir

Quân Sự 2020-10-02T13:52:00

Ấn Độ cho biết đã có 3 binh lính nước này thiệt mạng trong một vụ đụng độ với quân đội Pakistan tại khu vực Đường Kiểm soát thực tế (LAC) ở Kashmir đêm hôm qua (1/10).

Nổ súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir

Nổ súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir

Quân Sự 2020-09-17T09:59:00

Giới chức Ấn Độ ngày 16/9 cho biết một binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với quân đội Pakistan tại dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.

Ấn Độ và Pakistan đấu pháo tại khu vực Kashmir

Ấn Độ và Pakistan đấu pháo tại khu vực Kashmir

Quân Sự 2020-09-11T20:31:00

Hôm nay (11/9), các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu pháo trên đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir.

Pakistan bắn hạ một máy bay không người lái của Ấn Độ

Pakistan bắn hạ một máy bay không người lái của Ấn Độ

Quân Sự 2020-06-29T08:59:00

Tối 28/6, quân đội Pakistan cho biết đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) - biên giới trên thực tế giữa hai nước tại khu vực Kashmir tranh chấp.

Hai binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đọ súng với lực lượng Pakistan ở Kashmir

Hai binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đọ súng với lực lượng Pakistan ở Kashmir

Quân Sự 2020-05-02T15:39:00

Ngày 2/5, giới chức Ấn Độ cho biết 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc đọ súng với các binh sĩ Pakistan ở khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại