Ấn Độ: Ít nhất 20 lính Ấn Độ tử vong do đụng độ với TQ, TQ cũng có thiệt hại nhưng "không nêu"

Tất Đạt |

Các vụ đụng độ quân sự tại biên giới Trung-Ấn đang làm tình hình trở nên nóng và phức tạp hơn bao giờ hết.

Quân đội Ấn Độ cho hay, ít nhất 20 lính Ấn Độ đã tử vong sau "cuộc đối đầu bằng vũ lực" với quân đội Trung Quốc ở biên giới vùng Himalaya giữa hai quốc gia.

Vụ việc xảy ra giữa lúc "quá trình đàm phán giảm căng thẳng" đang được tiến hành ở thung lũng Galwan thuộc khu vực tranh chấp Aksai Chin-Ladakh. Được biết, một số lượng lớn quân lính của cả 2 phía Trung-Ấn đã đồn trú tại đây trong nhiều tuần qua, trước khi cuộc đối thoại giữa các tướng lĩnh cấp cao bắt đầu vào đầu tháng này.

Ngày hôm qua (16/6), quân đội Ấn Độ cho biết 3 lính của nước này đã thiệt mạng, nhưng sau đó cho biết thêm 17 lính Ấn Độ khác "bị thương nặng khi làm nhiệm vụ ở vùng tranh chấp và phải chống chịu nhiệt độ âm ở vùng núi cao đã không qua khỏi".

Theo CNN, đây là những trường hợp tử vong liên quan đến quân sự đầu tiên do vấn đề tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong 40 năm qua.

Theo báo cáo trước đó, phía Ấn Độ thông báo cả hai phía đều có thương vong, nhưng không nêu ra con số thiệt hại ở phía Trung Quốc.

Các sĩ quan cấp cao của hai nước hiện đang gặp mặt để giải quyết tình hình.

"Ấn Độ và Trung Quốc đang đàm phán thông qua các kênh quân sự và ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình tại vùng biên giới ở Đông Ladakh," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anyrag Srivastava nói.

"Mặc dù chúng tôi hi vọng việc hòa giải sẽ diễn ra trong thuận lợi, nhưng Trung Quốc đã không tuân thủ Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở vùng thung lũng Galwan. Nếu Trung Quốc tuân thủ luật lệ một cách nghiêm túc, có lẽ cả hai phía đều đã tránh được thương vong," ông nói.

"Nhắc tới trách nhiệm của việc quản lí biên giới, Ấn Độ rất rành mạch rằng mọi hoạt động đều được thực hiện trong khu vực của Ấn Độ, tuân thủ luật LAC. Chúng tôi hi vọng phía Trung Quốc cũng làm như vậy. Chúng tôi khẳng định cần phải duy trì hòa bình và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết đảm bảo độc lập và chủ quyền lãnh thổ cho các vùng của Ấn Độ," người phát ngôn tuyên bố.

Trong khi đó, cũng trong ngày 16/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định phía Trung Quốc chưa có bất kì thương vong nào.

Tuy nhiên, ít lâu sau, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, nói: "Theo như tôi biết, Trung Quốc cũng chịu thương vong trong cuộc đối đầu tại thung lũng Galwan. Trung Quốc không muốn có đụng độ với Ấn Độ, nhưng chúng tôi cũng không sợ nếu cần phải đụng độ".

Theo các nguồn tin, các thương vong chủ yếu gây ra do binh sĩ ném đá và dùng gậy tấn công nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại