*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một số nhà phân tích trực tiếp chỉ ra rằng, PLA có thể sẽ triển khai các tên lửa phòng không tầm xa như HQ-9 và S-400 ở khu vực tranh chấp.
Động thái của Ấn Độ được cho là sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu kéo dài ở biên giới Trung-Ấn sau cuộc đụng độ vào đêm 29/8.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 3/7 đã bất ngờ đến thăm địa điểm xung đột Trung-Ấn và có bài phát biểu cứng rắn. Truyền thông Ấn Độ tiết lộ PLA bắt đầu có dấu hiệu rút lui; sau đó, quan chức Trung Quốc đã xác nhận tin này.
Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã có cuộc đối thoại cấp tướng kéo dài tới hơn 12 giờ đồng hồ ở khu biên giới tranh chấp.
Đối đầu ở biên giới Trung - Ấn vẫn tiếp diễn. Mặc dù cả hai bên đều đồng ý hạ nhiệt tình hình, nhưng hai quân đội vẫn tiếp tục tăng cường triển khai trong khu vực tranh chấp.
Theo báo cáo tình báo mà U.S. News & World Report có được thì chính tướng Zhao Zongqi - Tư lệnh Chiến khu miền Tây QĐ Trung Quốc đã phê chuẩn chiến dịch tấn công binh lính Ấn Độ.
Cuộc đối đầu biên giới Trung-Ấn kéo dài hơn một tháng đã có diễn biến mới với việc Trung Quốc xây dựng công sự kiên cố và Ấn Độ cho máy bay chiến đấu tuần tra khu vực tranh chấp.
Các nguồn tin của tờ Hindustan Times (Ấn Độ) ngày 19/6 nói rằng tiểu đoàn Trung Quốc đã tổn thất hai chỉ huy trong vụ đụng độ đẫm máu vào ở thung lũng Galwan vào tối hôm 15.
Theo Sputnik, Không quân Ấn Độ (IAF) đã quyết định mua 33 máy bay chiến đấu từ Nga theo một điều khoản khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc leo thang.
Nghiên cứu tại ĐH Harvard cho rằng Ấn Độ có lợi thế phi hạt nhân trước TQ. Điều này sẽ giúp ngăn một cuộc chiến tương tự như năm 1962 nếu căng thẳng giữa 2 phía tiếp tục leo thang.
Mặc dù binh sĩ hai nước Ấn Độ - Trung Quốc chỉ dùng gạch đá và gậy gộc trong vụ ẩu đả, nhưng đã có 20 binh sĩ Ấn Độ được xác nhận thiệt mạng trong vụ việc này.
Các vụ đụng độ quân sự tại biên giới Trung-Ấn đang làm tình hình trở nên nóng và phức tạp hơn bao giờ hết.