Cập nhật lúc

Trực thăng tấn công Apache, Su-30MKI, MiG-29, Mirage 2000 Ấn Độ dồn dập đổ về biên giới giáp TQ - Tên lửa BrahMos đã sẵn sàng khai hỏa

Theo Sputnik, Không quân Ấn Độ (IAF) đã quyết định mua 33 máy bay chiến đấu từ Nga theo một điều khoản khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc leo thang.

Iran đã tiến hành phóng thử nghiệm một loạt tên lửa hành trình tầm ngắn và tầm xa trong cuộc tập trận hải quân tổ chức trên biển Ấn Độ Dương và Vịnh Oman.

Trang web chính thức của Quân đội Iran (AJA) cho biết, các mục tiêu giả định đã bị tấn công và tiêu diệt gọn ở khoảng cách 280 km.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn tướng Hossein Khanzadi trực tiếp tham gia và chỉ đạo các cuộc tập trận này. Tướng Khanzadi khẳng định các cuộc tập trận quân sự và thử nghiệm tên lửa hành trình đã giúp gia tăng các khả năng chiến đấu của Quân đội Iran.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Ghasem Taghizadeh cũng tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục trang bị cho các lực lượng vũ trang nước này các vũ khí chiến lược và hiện đại nhằm tăng cường các khả năng tác chiến cho quân đội.

Tên lửa hành trình Iran thổi bay các mục tiêu trong quá trình tập trận

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại