Trung Quốc gửi công hàm phản đối sau vụ việc 3 binh sĩ Ấn Độ tử vong

Hà Linh |

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối, cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm phạm biên giới. Trước đó, quân đội Ấn Độ xác nhận có 3 binh sĩ hy sinh sau đụng độ ở biên giới với Trung Quốc.

Quân đội Ấn Độ ngày 16/6 tuyên bố 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới.

Đây là những thương vong đầu tiên được ghi nhận trong 53 năm qua sau đối đầu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ Ấn Độ cho biết không xảy ra nổ súng nhưng binh sĩ hai bên đã ném đá và dùng dùi cui dẫn đến việc 3 binh sĩ Ấn Độ tử vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đã khiêu khích và tấn công quân nhân Trung Quốc, dẫn tới xung đột giữa hai bên.

Ông Triệu Lập Kiên phát biểu trước các phóng viên: “Điều bất ngờ là vào 15/6, phía Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng sự nhất trí giữa hai bên và vượt qua đường biên giới 2 lần, khiêu khích, tấn công binh sĩ Trung Quốc dẫn đến xung đột giữa hai lực lượng”.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối và trao công hàm phản đối tới phía Ấn Độ”. Trung Quốc không công bố chi tiết thương vong trong vụ việc.

Trong đàm phán giữa giới lãnh đạo 2 bên về bất đồng liên quan tới biên giới, Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút binh sĩ khỏi khu vực trong khi đó Bắc Kinh đề nghị New Delhi ngừng xây dựng đường gần khu vực tranh chấp ở biên giới.

Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau từng xâm phạm lãnh thổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại