"Bác Thanh ơi! con đường đón bác về đất mẹ đã sạch đẹp lắm rồi"

H.Đan - H.Sơn |

Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 vào nơi ông Nguyễn Bá Thanh an nghỉ đã được hoàn tất và các công tác chuẩn bị khác cũng đang được rốt ráo thực hiện.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 17/2 (tức 29 Tết) tại nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh, mọi công tác chuẩn bị đang được tích cực triển khai.

Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dài khoảng 300m dẫn vào nơi an nghỉ đã được dải nhựa hoàn tất. Ngoài ra, các cột đèn chiếu sáng cũng đã được chôn, lắp đặt hoàn chỉnh dọc đường vào.

Hàng chục chậu hoa cúc vàng cũng đã được đặt từ cổng theo dọc đường vào để chờ đón ông Thanh trở về.

Hai khung bạt lớn cũng đã được dựng xong để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ an táng. Hiện, các đơn vị đang tiến hành lắp đặt phần điện chiếu sáng và chuẩn bị các phần để phục vụ cho lễ an táng.

Để đảm bảo cho bất cứ người dân nào cũng được đến viếng, tiễn biệt ông Thanh tại đây, các công tác chuẩn bị, giữ gìn an ninh trật tự cũng đã được lên kế hoạch cụ thể.

Theo đại diện gia đình ông Thanh, riêng phần mộ, để đảm bảo, vào sáng mai (18/2, tức 30 Tết), gia đình mới tiến hành đào vào hoàn thiện để phục vụ cho việc an táng vào lúc 12 giờ 45 phút.

Cũng trong sáng nay, nghe tin thi hài ông Thanh sẽ được đưa về đây an táng, rất đông người dân địa phương đã đến đây theo dõi các công tác chuẩn bị.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kính (75 tuổi, ở thôn Yến Nê, Hòa Tiến), từng làm giao liên cho bố ông Thanh đã không giấu được nỗi xúc động.

"Anh Thanh là người có rất nhiều đóng góp lớn cho thành phố, giúp đỡ người dân giờ anh mất đi là một tổn thất rất lớn. Người dân chúng tôi rất đau xót, tiếc thương anh.

Giờ biết anh sẽ về quê hương yên nghỉ mãi mãi bên cạnh cha, ông bà tổ tiên, tôi cũng thấy rất vui và tự hào. Ngày mai (18/2), dù có thế nào, nhất định tôi cũng sẽ ra để tiễn và thắp cho anh nén hương", ông Kính bày tỏ.

Còn anh Nguyễn Văn Luận cũng bùi ngùi: "Ra đây thấy mọi thứ đang hoàn thành để đón bác Thanh về tôi mừng lắm. Ngày mai thôi bác sẽ về đây mãi mãi bên cạnh quê hương yêu dấu.

Bác Thanh ơi! con đường đón bác về đất mẹ Hòa Tiến đã sạch đẹp lắm rồi".

Dưới đây là một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận:.

Đoạn cổng dẫn vào khu an táng đã được thi công xong, đảm bảo sạch sẽ để đón ông Thanh.
Đoạn cổng dẫn vào khu an táng đã được thi công xong, đảm bảo sạch sẽ để đón ông Thanh.
Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dẫn vào khu an táng đã được dải thảm nhựa bê tông đảm bảo chất lượng tốt và sạch sẽ.
Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dẫn vào khu an táng đã được dải thảm nhựa bê tông đảm bảo chất lượng tốt và sạch sẽ.
Hàng chục chậu hoa cúc vàng cũng được đặt dọc hai bên đường để chờ đón ông Thanh trở về.
Hàng chục chậu hoa cúc vàng cũng được đặt dọc hai bên đường để chờ đón ông Thanh trở về.
Một số nhà dân nằm cạnh đoạn đường dẫn vào khu an táng.
Một số nhà dân nằm cạnh đoạn đường dẫn vào khu an táng.
Tại nơi chuẩn bị an táng ông Thanh, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương.
Tại nơi chuẩn bị an táng ông Thanh, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương.
Nơi được xác định sẽ an táng ông Thanh. Theo đại diện gia đình, việc đào phần mộ chôn cất sẽ được thực hiện vào sáng 18/2.

Nơi được xác định sẽ an táng ông Thanh. Theo đại diện gia đình, việc thi công phần mộ chôn cất sẽ được thực hiện vào sáng 18/2.

Một khung bạt lớn được dựng ở cạnh phần mộ chuẩn bị được thi công.
Một khung bạt lớn được dựng ở cạnh phần mộ chuẩn bị được thi công.
Khu vực an táng ông Nguyễn Bá Thanh nằm cạnh nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Tiến, nơi bố ông, liệt sỹ Nguyễn Bá Tùng đang yên nghỉ.
Khu vực an táng ông Nguyễn Bá Thanh nằm cạnh nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Tiến, nơi bố ông, liệt sỹ Nguyễn Bá Tùng đang yên nghỉ.
Phần mộ của bố ông Nguyễn Bá Thanh, liệt sỹ Nguyễn Bá Tùng.
Phần mộ của bố ông Nguyễn Bá Thanh, liệt sỹ Nguyễn Bá Tùng.
Rất đông người dân khi hay tin ông Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến đã trở về đây theo dõi công tác chuẩn bị.
Rất đông người dân khi hay tin ông Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến đã trở về đây theo dõi công tác chuẩn bị.
Ông Nguyễn Văn Kính, từng làm giao liên cho bố ông Thanh rất xúc động khi nhắc về vị cựu Bí thư Thành ủy đáng kính.
Ông Nguyễn Văn Kính, từng làm giao liên cho bố ông Thanh rất xúc động khi nhắc về vị cựu Bí thư Thành ủy đáng kính.
Hiện các công nhân đang tiến hành lắp điện cũng như một số phần khác để chuẩn bị cho lễ an táng vào ngày mai.
Hiện các công nhân đang tiến hành lắp điện cũng như một số phần khác để chuẩn bị cho lễ an táng vào ngày mai.
 
chủ tịch nước trương tấn sang
Công việc ở Trung ương Đảng phân công cho đồng chí vẫn còn dang dở, chắc hẳn các đồng chí trong đơn vị sẽ tiếp nối những tâm huyết của đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí với tấm lòng mến thương và luyến tiếc của nhiều người, trong đó có cả tôi nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại