Báo nước ngoài viết về sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh

Hải Võ |

Theo AFP, ông Nguyễn Bá Thanh là một cán bộ "kiểu mẫu" và đã đem lại sự chuyển mình đáng kinh ngạc cho thành phố Đà Nẵng, trong thời gian ông làm lãnh đạo ở đây.

Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin, ông Nguyễn Bá Thanh - lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân yêu mến - đã từ trần ngày hôm nay (13/2) bởi căn bệnh ung thư.

Ông Thanh từng làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, và đã giúp thành phố ven biển này chuyển đổi thành một trung tâm du lịch và thu hút đầu tư nhờ chống tham nhũng và quan liêu.

Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh mất được AFP đăng tải. Tờ báo Anh Daily Mail và báo Thái Lan Bangkok Post cũng đăng lại bài viết của AFP.

Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh mất được AFP đăng tải ngày 13/2. Tờ báo Anh Daily Mail và báo Thái Lan Bangkok Post cũng đăng lại bài viết của AFP.

"Ông Nguyễn Bá Thanh mất do ung thư. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức" - Giám đốc Sở ngoại vụ Đà Nẵng Lương Minh Sâm nói với AFP.

"Người dân Đà Nẵng sẽ luôn luôn yêu quý ông Thanh vì những đóng góp to lớn của ông cho thành phố" - ông Sâm nói thêm.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã có vấn đề sức khỏe từ tháng 5/2014 và phải dành phần lớn thời gian trong năm vừa qua để chữa bệnh ở Singapore và Mỹ.

Theo AFP, ông Thanh là một cán bộ nổi tiếng được người dân yêu mến, được các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp kính trọng.

Chuyên gia quốc tế về Việt Nam thuộc Đại học Hồng Kông
Jonathan London
Ông Nguyễn Bá Thanh đã đem lại sự chuyển mình "đáng kinh ngạc" tại Đà Nẵng - quê hương của ông. Ông là một nhà chính trị sáng tạo và thực tế với những thành tựu thực tiễn xuất sắc.

Hàng trăm người đã tập trung tại nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng để tỏ lòng thương tiếc với vị lãnh đạo thành phố từ năm 1997 - 2013, giúp nơi này phát triển ngành công nghiệp du lịch và công nghệ cao.

Đã có hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của ông Thanh.

Cũng theo AFP, rất nhiều bình luận khác khen ngợi những điều ông Nguyễn Bá Thanh đã làm cho người nghèo, vào gọi ông là một cán bộ "kiểu mẫu".

Ông Thanh về Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương từ cuối tháng 12/2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại