Cận cảnh nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh

Hoàng Đan - Hải Sơn |

Thi hài ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang của gia tộc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, cạnh nơi cha và ông bà nội ông yên nghỉ.

Nghĩa trang của gia tộc họ Nguyễn Bá tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) được chọn là nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ngay lập tức, việc thi công, mở rộng con đường từ tỉnh lộ 605 vào khu đất được chọn an táng ông Thanh đã được triển khai khẩn trương. Khu vực được chọn làm nơi an táng nằm ngay sát nghĩa trang liệt sỹ của xã Hòa Tiến.

Thiếu tướng Lê Mã Lương
 
Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời là thiệt thòi lớn cho đất nước. Còn rất lâu nữa chúng ta mới có được 1 vị cán bộ vừa nói vừa làm, nói và làm luôn luôn song hành như ông ấy. Đó là điều cực kì quý với chúng ta trong hiện tại và tương lai.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay (14/2), các công nhân đang tiến hành tháo dỡ các cột điện, chuẩn bị cho việc san lấp, mở rộng khoảng 300m đường vào nơi an táng.

Đồng thời, các xe tải cũng đang chở đất vào khu vực được chọn an táng để san lấp, tạo mặt bằng.

Đoạn đường này được mở rộng ra 4m với cốt nền đường vĩnh cửu, đảm bảo cho việc lưu thông.

Một người họ hàng của gia đình ông Thanh trông coi ở đây cho hay, các công nhân đang tích cực làm xuyên cả trưa và dự kiến trong khoảng hơn 2 ngày tới sẽ hoàn thành đoạn đường cũng như mặt bằng để có thể tiến hành an táng cựu Bí thư Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc thi công tại đây do PV chúng tôi ghi nhận:

Bên ngoài đường vào, các công nhân đang tiến tháo dỡ một số cột điện để chuẩn bị cho việc san lấp, mở rộng cổng nối vào nơi chọn an táng ông Thanh.

Bên ngoài đường vào, các công nhân đang tiến hành tháo dỡ một số cột điện để chuẩn bị cho việc san lấp, mở rộng cổng nối vào nơi an táng ông Thanh.

Bên trong, rất nhiều các xe, máy đã được đưa tới chuẩn bị cho việc thi công.

Bên trong sân của nghĩa trang, rất nhiều các xe, máy đã được đưa tới chuẩn bị cho việc thi công.

Một chiếc máy ủi được điều tới chuẩn bị cho việc thi công đường.

Một chiếc máy ủi được điều tới chuẩn bị cho việc thi công đường.

Đoạn đường từ ngoài tỉnh lộ 605 vào đến nơi chọn an táng ông Thanh dài khoảng 300m.

Đoạn đường từ ngoài tỉnh lộ 605 vào đến nghĩa trang dài khoảng 300m.

Theo dự kiến, đoạn đường sẽ được mở rộng ra 4m để đảm bảo cho các xe có thể lưu thông tốt trong ngày diễn ra lễ an táng.

Theo dự kiến, đoạn đường sẽ được mở rộng ra 4m để đảm bảo cho các xe có thể lưu thông tốt trong ngày diễn ra lễ an táng.

Các xe liên tục chở đất vào để san lấp mặt bằng khu vực chọn làm nơi an táng.

Các xe liên tục chở đất vào để san lấp mặt bằng khu vực chọn làm nơi an táng.

Khu vực được chọn làm nơi an táng ông Thanh thuộc nghĩa trang của gia tộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Khu vực được chọn làm nơi an táng ông Thanh thuộc nghĩa trang của gia tộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Khu vực này nằm cạnh nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Tiến nơi thân phụ của ông Thanh đang nằm an nghỉ.

Khu vực này nằm cạnh nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Tiến nơi thân phụ của ông Thanh an nghỉ.

Các xe, máy đang tích cực tiến hành san lấp mặt bằng tại khu vực này.

Các xe, máy đang tích cực tiến hành san lấp mặt bằng tại khu vực này.

Khu vực được chọn làm nơi an táng của ông Thanh. Theo dự kiến sau khi tiến hành san lấp. làm đường xong, sẽ tiến hành đào phần mộ.

Khu vực được chọn làm nơi an táng của ông Thanh. Theo dự kiến sau khi tiến hành san lấp, làm đường xong, sẽ tiến hành đào phần mộ.

Mời quý độc giả chia sẻ những tâm tư, tình cảm về ông Nguyễn Bá Thanh hoặc hình ảnh, video về tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh cho chúng tôi vào email btv@soha.vn

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại