Việt Nam có thể ký mua tên lửa BrahMos trong tháng này?

Thiên Minh |

Theo Diplomat, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ tới thăm Việt Nam trong tháng này để thảo luận khả năng cung cấp tên lửa BrahMos.

Tạp chí Diplomat (Nhật Bản) ngày 2/6 cho hay, sau khi giải quyết các khúc mắc dai dẳng liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, Nga và Ấn Độ đã sẵn sàng xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do 2 phía hợp tác sản xuất.

Một bài viết trên tạp chí IHS Jane's Defence Weekly cho biết, Ấn Độ dự định sẽ khôi phục kế hoạch chào bán tên lửa này cho Việt Nam.

Trước đó, theo tạp chí Diplomat phản ánh vào tháng 9/2014, Hà Nội đã có một vài lần thể hiện sự quan tâm đối với mẫu tên lửa hiện đại của New Delhi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ tới thăm Việt Nam trong tháng này để thảo luận khả năng cung cấp nhiều thiết bị quốc phòng, trong đó có tên lửa hành trình chống tàu BrahMos.

BrahMos được xem là một trong những loại tên lửa hành trình đáng gờm nhất trên thế giới, chủ yếu là do tốc độ hành trình siêu thanh và độ chính xác cao của nó.

Mặc dù BrahMos có tầm bắn ngắn hơn một số loại tên lửa hành trình khác nhưng nó vẫn là tên lửa hành trình chống tàu nhanh nhất hiện nay, có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 3 trong khi bay sát mặt biển để tránh bị phát hiện.

Tên lửa BrahMos có thể phóng từ đất liền, trên tàu nổi, trên không, thậm chí từ tàu ngầm hay bệ phóng dưới mặt nước.

Việt Nam có thể ký mua tên lửa BrahMos trong tháng này? - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được tăng cường kể từ khi Hà Nội lần đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến tên lửa BrahMos.

Diplomat cho biết, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng ngang ngược ở Biển Đông, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực đang phải tăng cường năng lực phòng thủ.

1 năm trước, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tới New Delhi để ký kết các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và một bản Tuyên bố Tầm nhìn chung, trong đó vạch ra đường hướng để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Trong chuyến thăm của Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2014, New Delhi đã đồng ý cung cấp cho Việt Nam 4 tàu tuần tra. Trong khi đó, các tàu Hải quân Ấn Độ tiếp tục ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam thường xuyên.

Diplomat nhận định, Việt Nam ngày càng trở thành trọng tâm trong chính sách "Hướng Đông" của Ấn Độ, trong đó, New Delhi muốn mở rộng tầm ảnh hưởng tới khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Do Nga và Ấn Độ đều đã đồng nhất các điều kiện xuất khẩu tên lửa BrahMos, theo Diplomat, rất có khả năng Hà Nội sẽ ký kết thỏa thuận nhập khẩu mẫu tên lửa này.

Cả Moscow và New Delhi đều cam kết sẽ chỉ xuất khẩu tên lửa BrahMos cho các quốc gia "thân thiện với cả Nga và Ấn Độ". Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện đó và từng được Hội đồng giám sát Nga-Ấn xác định là "quốc gia thân thiện" trong năm 2011.

Diplomat đánh giá, nếu được thông qua thì thỏa thuận cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam sẽ là một thành công lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Còn đối với Việt Nam, tên lửa chống tàu BrahMos sẽ là công cụ răn đe mạnh mẽ.

Quân đội Việt Nam đã nỗ lực nâng cao chất lượng và thu hẹp thiếu sót bằng các tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga. Tên lửa BrahMos rất có thể là lựa chọn tiếp theo của Việt Nam trên con đường xây dựng quân đội tinh nhuệ và hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại