Video: Phát hiện máy bay Mỹ “lởn vởn”, chiến đấu cơ Su-30 Nga lập tức ngăn đứng giữa căng thẳng ở Biển Đen

Vũ Thu Hương |

Máy bay chiến đấu phản lực của Nga đã tức thì hộ tống máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đen giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực này.

Theo Newsweek, máy bay chiến đấu phản lực của Nga đã tức thì hộ tống máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đen.

Các máy bay chiến đấu Su-30SM từ Hạm đội Biển Đen của Nga đã chặn và hộ tống một máy bay Boeing P-8 Poseidon dường như thuộc Hải quân Mỹ. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh NATO cùng đối tác bao gồm cả Ukraine, tiến hành cuộc tập trận Sea Breeze ở Biển Đen. Sự việc diễn ra ngày 6/7.

Su-30SM từ Hạm đội Biển Đen của Nga đã chặn và hộ tống một máy bay Boeing P-8 Poseidon dường như thuộc Hải quân Mỹ

Căng thẳng ở Biển Đen gia tăng khi có sự xuất hiện của tàu khu trục Defender của Anh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23/6 tàu khu trục Defender của Anh đã đi vào lãnh hải Nga 3km và đi qua biên giới nước này gần Mũi Fiolent, Crimea. Tàu biên phòng Nga sau nhiều lần cảnh báo đã bắn cảnh cáo, trong khi chiếc Su-24M đã nã đạn cảnh báo phía trước tàu khu trục. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và Chính phủ Anh khẳng định, tàu khu trục Defender không bị bắn.

Hôm 24/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko lưu ý, vụ việc ở Biển Đen liên quan đến tàu khu trục HMS Defender của Anh có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Trong bối cảnh đó, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga do máy bay chiến đấu Su-30M2 hộ tống đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập của Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Tư.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: "Hai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã thực hiện một chuyến bay theo lịch trình trong không phận trên vùng biển trung lập của Biển Đen".

Trong chuyến bay này, các máy bay ném bom của Nga được các máy bay chiến đấu Su-30M2 của Lực lượng Phòng không và Phòng không Quân khu phía Nam hộ tống, tuyên bố cho biết. "Chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã thực hiện chuyến bay tuần tra khi các cuộc diễn tập của NATO đang diễn ra trên Biển Đen. Cuộc tập trận có sự tham gia của Ukraine, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và các quốc gia khác.

Khoảng 4.000 nhân viên, 40 tàu chiến đấu, tàu và tàu phụ, 30 máy bay và hơn 100 xe cơ giới và xe bọc thép tham gia cuộc diễn tập Sea Breeze 2021.

Video: Phát hiện máy bay Mỹ “lởn vởn”, chiến đấu cơ Su-30 Nga lập tức ngăn đứng giữa căng thẳng ở Biển Đen - Ảnh 3.

Căng thẳng ở Biển Đen liên quan đến nhiều quốc gia

Cả Nga và NATO thường xuyên tiến hành tập trận tại Biển Đen trong một động thái nhằm răn đe lẫn nhau trong những ngày gần đây. Hôm 3/7, quân đội Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hành diễn tập ném bom tàu địch ở Biển Đen trong bối cảnh Mỹ và Ukraine dẫn đầu cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Sea Breeze 2021.

“Có rất nhiều thông tin sai lệch đe dọa sự ổn định của tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này. Các hoạt động của chúng tôi trong khuôn khổ cuộc tập trận Sea Breeze được tiến hành để xây dựng sự gắn kết giữa các đồng minh và đối tác, không nhằm phản ứng với bất cứ sự kiện thực tế nào”, Trung uý Matthew Comer - phát ngôn viên Hạm đội 6 của Mỹ, khẳng định.

Lâu nay, tập trận ở Biển Đen là được coi cách thức để Mỹ và đồng minh gây sức ép lên Nga mà không gây rủi ro cho Ukraine. Thông qua hành động này, Mỹ cũng gửi đi thông điệp rằng Washington và các đồng minh phương Tây sẽ không để Nga dễ bề kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại