*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tờ “Tin tức Hải quân” của Mỹ, Hải quân Nga đang đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng là mất quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Biển Đen.
Đại sứ quán Nga tại Ankara ngày 1/3 cho biết, đã có những nỗ lực phá hoại nhằm vào các đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream ở Biển Đen.
Hàng loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận tại bán đảo Crimea trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/2, trong đó có khu vực gần các sân bay quân sự Belbek và Saky.
Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết các tàu ngầm Nga gần như đã rút khỏi khu vực Biển Đen, dù phương tiện này là lực lượng chủ lực mang tên lửa hành trình tấn công Ukraine.
Chuyên gia quân sự Nga đã phê phán nghiêm khắc Hạm đội Biển Đen và chỉ ra những điểm yếu chết người qua vụ tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk.
Một tàu chở hàng treo cờ Nga bị máy bay không người lái (UAV) tấn công ở ngoài khơi biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tàu Vyshny Volochek thuộc Dự án 21631 Buyan-M hạ thủy vào năm 2016 và được đưa vào biên chế năm 2018 đã chịu hư hỏng đáng kể.
Trong 43 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại khoảng 1/3 trong số hơn 30 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga. Nhưng vụ tấn công hôm 11/9 của Ukraine nhằm vào tàu chiến MPSV07 Nga lại có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý.
Với tiềm lực mạnh mẽ hơn, Nga sẽ chế tạo hàng trăm tàu mặt nước không người lái (BEK) để phong tỏa hoàn toàn Biển Đen đối với Ukraine và NATO.
Nga đã mất hơn một nửa số máy bay chiến đấu Su-30SM thuộc Trung đoàn hàng không tấn công hải quân độc lập số 43.
Tờ Turkiye của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tàu ngầm hạt nhân Mỹ (SSB) không thể được triển khai ở Biển Đen do những hạn chế của Công ước Montreux.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt bán gói bán vũ khí trị giá 322 triệu USD nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không và các phương tiện bọc thép.