Video: Mỹ thử nghiệm "tấm màn sắt" cho xe bọc thép suốt... 13 năm

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, quân đội Mỹ đang nỗ lực bảo vệ các xe bọc thép hạng nhẹ khỏi tên lửa và các loại đạn pháo của đối phương bằng một loại “tấm màn sắt” đã được phát triển trong hơn 1 thập kỷ nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Được biết, quân đội Mỹ đang ngày càng quan ngại trước tên lửa định hướng chống tăng Komet-EM cũng như việc phiến quân Taliban có thể tiêu diệt xe bọc thép Mỹ bằng các loại tên lửa vác vai. Có thể thấy rằng các biện pháp phòng vệ bị động đối với xe tăng không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Quân đội Mỹ John Charlton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phụ trách Thử nghiệm và Đánh giá Khí tài quân sự Mỹ, tiết lộ rằng ngay cả khi được bố trí các loại giáp hiện đại nhất, xe tăng Abrams “vẫn sẽ chịu tổn hại đáng kể từ một đầu đạn nổ”.

Để tăng cường bảo vệ cho các xe bọc thép, Mỹ đã chế tạo “Tấm Màn Sắt”, một hệ thống phòng vệ dành cho các xe bọc thép hạng nhẹ như Humvee và Stryker có khả năng chống lại tên lửa vác vai và tên lửa định hướng của đối phương.

Hiện nay, xe tăng Abrams của Mỹ phụ thuộc vào hệ thống phòng vệ Trophy do Israel sản xuất. Nó tiêu diệt các đầu đạn hướng tới xe tăng bằng một chùm đạn kim loại đặc biệt. Tuy nhiên hệ thống này lại không thể được trang bị cho các xe bọc thép Humvee và Stryker.

Ngược lại, Tấm Màn Sắt là một hệ thống có thể xác định tên lửa đang đến gần xe bọc thép và bắn đạn kim loại về phía mối đe dọa để ngăn chặn tổn hại. Công ty chế tạo hệ thống Tấm Màn Sắt là Artis khẳng định nó có hiệu suất 100%.

Năm năm trước, Giám đốc điều hành Artis Keith Brendly cho biết, “sau cuộc thử nghiệm mới nhất, hệ thống đã bắn trúng và vô hiệu hóa 100% số đầu đạn được phóng đến. Kết luận mà chúng tôi đưa ra đó là hệ thống này hoạt động hiệu quả và nó có thể được đưa vào sử dụng”.

Video hệ thống Tấm Màn Sắt được thử nghiệm trên một xe Humvee của quân đội Mỹ.

Thế nhưng, kể từ khi hệ thống này được đưa vào phát triển từ cách đây 13 năm, nó vẫn tiếp tục trong giai đoạn thử nghiệm.

Một đoạn phim cho thấy Tấm Màn Sắt vô hiệu hóa tên lửa vác vai từ khoảng cách gần đã được công bố từ năm 2009.

Hiện vẫn chưa rõ Tấm Màn Sắt sẽ còn trải qua những cuộc thử nghiệm nào nữa trước khi chính thức được sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại