Ứng phó 1.000 người Mỹ nghi nhiễm virus corona: Lầu Năm Góc dùng tới 6 căn cứ quân sự?

Hoài Giang |

6 căn cứ quân sự của Mỹ đang ở chế độ "chờ" nhằm hỗ trợ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) trong việc đối phó mối đe dọa của virus corona (NCOV).

Ngày 1/2/2020, trang Military dẫn nguồn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã phê chuẩn một yêu cầu của HHS để cung cấp các cơ sở có thể chứa 1.000 người Mỹ bị yêu cầu kiểm dịch sau khi đi du lịch nước ngoài.

"Các quan chức HHS đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp một số cơ sở có khả năng chứa ít nhất 250 người trong các phòng riêng biệt cho đến ngày 29/2/2020".

Các cơ sở quân sự của Mỹ sẽ được sử dụng cho mục đích trên bao gồm Căn cứ Trung đoàn 168, Học viện huấn luyện tại Fort Carson-Colorado, Căn cứ không quân Travis-California, Căn cứ không quân Lackland-Texas và Cơ sở không quân Miramar của Thủy quân lục chiến-California.

Theo AP, ngoài các địa điểm nói trên, căn cứ không quân March (tháng ba) ở California đã tiếp nhận khoảng 200 người Mỹ sơ tán khỏi Trung Quốc, "tâm chấn" của dịch bệnh do virus corona (NCOV) gây ra.

AP cũng cho biết thêm rằng những người Mỹ nói trên sẽ phải cách ly trong vòng hai tuần.

Ứng phó 1.000 người Mỹ nghi nhiễm virus corona: Lầu Năm Góc dùng tới 6 căn cứ quân sự? - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Lackland tại San Antonio, Texas (Nguồn: Bộ quốc phòng Hoa Kỳ).

Theo thỏa thuận mới được thông qua với HHS, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp nhà ở, chăm sóc y tế, vận chuyển và an ninh cho những người nói trên.

"Binh lính sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với những người Mỹ di tản, những người sẽ không có quyền di chuyển vào bất kỳ vị trí nào trong các căn cứ ngoài nhà ở được chỉ định cho họ.

Theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ), tất cả những người nói trên sẽ được theo dõi trong khoảng thời gian 14 ngày.

Nếu việc theo dõi xác định được cá nhân bị bệnh, HHS thực hiện thủ tục để chuyển họ đến các bệnh viện dân sự địa phương".

Theo các quan chức quân sự Mỹ, việc sử dụng các căn cứ cho mục đích kiểm dịch sẽ không tác động tiêu cực đến việc sẵn sàng chiến đấu hay các hoạt động quân sự quan trọng khác.

"Trách nhiệm chính của chúng tôi là sự an toàn của lực lượng vũ trang, gia đình của họ và cơ sở quân sự. Binh lính Mỹ sẽ phải tuân theo các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe trước sự bùng phát của virus corona nhằm giảm thiểu rủi ro".

Cuối ngày 31/1, các quan chức của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) tiết lộ với Military rằng các quan chức quân đội Mỹ đang được chỉ đạo phải ngay lập tức rời khỏi Trung Quốc và việc đi đến nước này đã bị cấm.

Cho đến nay, hơn 250 người đã chết vì virus corona và hơn 12.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại