Newsweek: Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Nga

Tú Anh |

Theo Newsweek, trong khi truyền thông cũng như công chúng Mỹ đều tập trung vào vấn đề Iran thì quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga.

Tạp chí Newsweek ngày 31/1 cho biết, trong suốt thời kỳ căng thẳng với Iran hồi năm ngoái, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ.

Chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 5 cho đến cuối tháng 9/2019, "93 cuộc tập trận quân sự riêng rẽ đã được tổ chức. Các lực lượng Mỹ đã hoạt động liên tục bên trên và xung quanh 29 quốc gia".

Các cuộc tập trận này đã thục luyện mọi hạng mục chiến đấu, từ chiến thuật cấp trung đội cho tới chiến tranh mạng nhưng lại không được tổ chức ở Trung Đông và cũng không nhằm vào Tehran.

Thay vào đó, chúng được thiết kế "để chống lại Moscow" và đã hợp thành một chuỗi các cuộc tập trận không ngừng nghỉ với mật độ dày đặc nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Mặc dù Quân đội Mỹ đã từng can dự vào nhiều cuộc chiến tranh nóng và tham gia triển khai lực lượng trong các tình huống khủng hoảng đối phó với Iran và Triều Tiên nhưng sự chuyển đổi sang thực hành các nhiệm vụ "chiến tranh cao cấp" vẫn chiếm ưu thế, với trọng tâm không gì khác là để chống lại Nga.

Số lượng các cuộc tập trận của Mỹ với châu Âu cao gấp 10 lần số cuộc tập trận liên quan đến Trung Quốc diễn ra trong cùng một khoảng thời gian.

Newsweek: Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Nga - Ảnh 1.

Lính dù NATO đổ bộ từ chiếc máy bay Hercules của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận "Swift Response 17". Ảnh: AFP

Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất do Mỹ dẫn đầu ở châu Âu vào đầu năm tới.

Bộ Tư lệnh Châu Âu của Quân đội Mỹ (EUROCOM) cho biết, khoảng 37.000 quân, trong đó khoảng 20.000 binh lính Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận mang tên Defender Europe-20 dự kiến ​được tổ chức vào tháng 4 và tháng 5/2020.

Theo kế hoạch, Quân đội Mỹ sẽ triển sở chỉ huy cấp sư đoàn, 3 lữ đoàn xe tăng và hàng ngàn binh sĩ khác đến tham gia sự kiện này và sẽ được tổ chức ở hơn 10 quốc gia châu Âu, chủ yếu là Đức và Ba Lan.

The Defender Europe-20 được đánh giá sẽ là cuộc tập trận quân sự lớn nhất do Mỹ lãnh đạo trong vòng 25 năm qua.

Sau sự kiện Nga sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014, Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh đã triển khai vũ khí và trang thiết bị tới biên giới phía Đông NATO.

Đáp trả, Nga cũng đã triển khai lực lượng quân đội và tên lửa hạt nhân tới biên giới đồng thời đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự trong khu vực.

Nhà phân tích chính trị hàng đầu của Mỹ, ông Noam Chomsky từng cảnh báo "căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại".

Cách phi công Mỹ huấn luyện bay tiêm kích F-35

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại