*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một số nhóm tin tặc tại Myanmar đang nhắm đến việc ‘tấn công’ một số trang web quan trọng tại nước này, như một phần trong kế hoạch tiến hành một cuộc ‘chiến tranh mạng’ đối với chính quyền quân sự.
Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và khoảng 46.000 binh sĩ, thủy thủ, thủy quân lục chiến của Mỹ và Nhật Bản.
Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khôn khéo đi theo một con đường thận trọng để cân bằng lợi ích của các bên cạnh tranh ở Trung Đông và tránh bị kéo quá gần vào bên nào.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên đã thành lập một trường đại học mang tên nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo Newsweek, trong khi truyền thông cũng như công chúng Mỹ đều tập trung vào vấn đề Iran thì quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga.
Chiến dịch nhằm mục đích chống lại sự can thiệp có thể có trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Một số nhà lập pháp Mỹ thậm chí lo ngại các con tàu do Trung Quốc sản xuất sẽ được sử dụng trong cuộc chiến tranh mạng.
Theo một nguồn tin giấu tên, Nga cho biết họ đã phát hiện rất nhiều âm mưu tấn công mạng vào ngành giao thông, ngân hàng và năng lượng của Nga do các cơ quan an ninh Mỹ tiến hành.
Không có thời gian để phát triển một đội quân đẳng cấp hàng đầu, cơn ác mộng lịch sử thôi thúc các nhà hoạch định Trung Quốc phải tung ra chiến lược khắc chế đối thủ bằng mọi giá.
SeaSpider đáp ứng tốt tất cả các bài thử về hệ thống điều khiển vũ khí, khả năng di chuyển dưới nước và phát hiện ngư lôi và tốc độ phản ứng.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng quy định dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, gồm 20 nội dung như: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp…
Sputnik ngày 14-10 đưa tin, tuyên bố nêu trên được phía Hà Lan đưa ra trong bối cảnh nước này vừa tuyên bố đã trục xuất bốn người Nga với cáo buộc tấn công mạng của Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học ở The Hague, còn phía Nga thì cáo buộc ngược rằng phương Tây đang mắc phải hội chứng "hoang tưởng gián điệp".
Tâm điểm