Nhật Bản tung tàu chiến vào điểm nóng Trung Đông: "Đổ dầu vào lửa" hay "gỡ rối tơ vò"?

Hoài Giang |

Hôm 2/2/2020, hãng tin 47News đưa tin khu trục hạm JS Takanami DD-110 lớp Takanami thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã rời căn cứ Yokosuka và tiến về Trung Đông.

Cũng theo 47News, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có mặt tại lễ khởi hành và tuyên bố trước công chúng về tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này:

"... Nhiệm vụ thu thập thông tin (của khu trục hạm Nhật Bản) có ý nghĩa to lớn liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân (Nhật Bản)...

Khoảng 90% lượng dầu tiêu thụ ở Nhật Bản đi qua khu vực biển thuộc Vùng Vịnh nơi khu trục hạm đang tiến đến. Đó là khu vực có thể nói là động mạch chủ hay tuyến đường huyết mạch hỗ trợ cuộc sống của người dân Nhật Bản".

Việc Tokyo quyết định triển khai một tàu chiến thuộc JMSDF đến Trung Đông là một phần của "nỗ lực tinh tế" nhằm giữ cân bằng mối quan hệ với Washington trong khi duy trì quan hệ với Tehran.

Nhật Bản tung tàu chiến vào điểm nóng Trung Đông: Đổ dầu vào lửa hay gỡ rối tơ vò? - Ảnh 1.

Vũ khí trang bị trên khu trục hạm lớp Takanami.

Dự kiến JS Takanami DD-110 (thủy thủ đoàn khoảng 200 người) ​​sẽ tới Trung Đông vào cuối tháng 1/2020. Thủy thủ đoàn của khu trục hạm thông báo sẽ phối hợp hoạt động với 2 máy bay tuần tra hàng hải P-3C với nhiệm vụ bảo vệ các tàu hàng đang hướng đến các cảng Nhật Bản.

Nhà chức trách Nhật Bản cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ an toàn cho các tàu chở hàng của Nhật Bản ở Trung Đông - một quyết định được cho là vi phạm hiến pháp.

Trước đó, Nhật Bản đã gửi 2 máy bay trinh sát Lockheed P-3 Orion với nhiệm vụ giám sát Vịnh Oman (phần phía bắc của Biển Arab và Vịnh Aden) nhưng bỏ qua các điểm nóng căng thẳng giữa Mỹ và Iran là Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.

Nhiệm vụ nói trên dự kiến ​​sẽ kéo dài khoảng một năm và được phân bổ 4,7 tỷ yên (khoảng 43 triệu USD) trong ngân sách của Nhật Bản dành cho năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết rằng Tokyo bị giới hạn về mặt hiến pháp liên quan đến việc tham gia các hoạt động quân sự nước ngoài ở Vịnh Ba Tư và sẽ tuân thủ các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tình hình trong khu vực leo thang vào đầu tháng 1/2020 sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã khiến tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng ở Baghdad. Iran đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nối lại các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran sau khi đơn phương từ bỏ Thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018. Kể từ đó tới nay, căng thẳng tăng cao trong khu vực Trung Đông.

Washington cũng đã đe dọa sẽ phạt bất kỳ "bên thứ ba" nào mua dầu từ Iran, trong danh sách đó có Nhật Bản.

Khu trục hạm JS Takanami DD-110 thuộc lớp Takanami.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại