*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc gia tăng năng lực trên chuỗi đảo Nansei xa xôi, trải dài về phía Tây Nam từ Kyushu đến gần Đài Loan (Trung Quốc), góp phần tăng cường khả năng răn đe.
Nhật Bản vừa thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận hồi tháng 11 vừa qua với tình huống giả định các lực lượng nước ngoài tấn công chiếm quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Sau khi Australia quyết định đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và Hàn Quốc cũng đang tỏ ra quan tâm đến việc mua tàu ngầm này, nhiều chính trị gia tại Nhật Bản tự hỏi rằng liệu đã đến lúc nước này phải làm điều tương tự?
Nhật Bản sẽ sửa đổi Chương trình phòng thủ trung hạn sớm hơn kế hoạch để tăng chi tiêu quân sự nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết liệt ở các vùng biển xung quanh và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp ở eo biển Đài Loan, Japan Times dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết.
Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không có thể vận chuyển đi khắp thế giới bằng máy bay vận tải C-5 Galaxy. Lần đầu tiên được triển khai năm 1984, qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã phát triển đến thế hệ PAC-3.Cơ sở mới khai trương ở Nhật Bản được cho là lưu trữ 200 tên lửa và có thể nhanh chóng triển khai chúng cho các nhiệm vụ đánh chặn đường không.
Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 11-17/5 và đây sẽ là diễn tập quy mô lớn lần đầu tiên Nhật Bản tham gia cùng Mỹ và Pháp.
Nhật Bản đã đề xuất với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thỏa thuận tạm thời trong một năm về chia sẻ chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ tại quốc gia châu Á trong khi hai nước tiếp tục tiến hành đàm phán thỏa thuận có thời hạn dài hơn.
Vào tháng 6/2018, tàu tấn công lưỡng cư HMS Albion của hải quân Anh đã đi vào bến cảng số 8 của căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản, gần bến cảng số 12 của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết kế hoạch thiêt lập hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển của Nhật Bản có thể đắt đỏ gấp đôi việc triển khai Aegis Ashore vốn bị trì hoãn đến năm 2028.
Trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hoạt động trong khu vực, ngày 14-10 Nhật Bản đã giới thiệu một tàu ngầm mới nhất tại nhà máy đóng tàu ở miền Tây nước này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố dự thảo ngân sách với mức chi tiêu lên đến 51,9 tỷ USD, để giúp quân đội Nhật Bản tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới.
Việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản hiện rất đáng lo ngại. Bộ Phòng vệ nước này đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa lây lan.
Tâm điểm