*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 100 ngày đã qua kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh không kích tiêu diệt Tướng Iran Soleimani ở Baghdad, Iraq. Ai đang thắng ai trong cuộc đối đầu ở Trung Đông?
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Iran cũng như các đồng minh của họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào lực lượng của Mỹ tại Iraq.
Tối 10/2/2020, trang AMN dẫn tuyên bố của ông Ali al-Qameni, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq cho biết lính Mỹ đã bắt đầu rút khỏi 15 căn cứ và rời khỏi Iraq.
Hôm 2/2/2020, hãng tin 47News đưa tin khu trục hạm JS Takanami DD-110 lớp Takanami thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã rời căn cứ Yokosuka và tiến về Trung Đông.
Sĩ quan CIA Michael D'Andrea đóng vai trò quan trọng trong vụ giết hại Tướng Soleimani và theo suy đoán, Iran có thể đã cung cấp cho Taliban vũ khí phòng không để bắn rơi E-11A.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley thừa nhận ngay cả khi các tổ hợp Patriot được triển khai sẵn tới Iraq vẫn 'chưa chắc' ngăn chặn được tên lửa Iran tấn công.
Con số nói trên đã gia tăng nhanh chóng kể từ sau vụ tập kích tên lửa ngày 8/1/2020 vào các căn cứ nơi lực lượng Mỹ đóng quân ở Iraq.
50 binh sĩ Mỹ đã được chẩn đoán bị chấn thương não sau vụ tấn công bằng tên lửa mà Iran tiến hành nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq hồi đầu tháng.
Một cuộc thăm dò đã phát hiện cứ 3 người Mỹ thì có 1 người tin rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan tới cái chết của Tướng Soleimani hôm 3/1.
"Lằn ranh đỏ" của chính quyền Trump về việc người Mỹ thiệt mạng đã bị kiểm tra. Cứ mỗi lần không chịu phản ứng tương đương, Iran ngày càng trở nên "cứng đầu".
Một nhà lập pháp cấp cao của Iraq hôm thứ Hai đã tuyên bố rằng chính phủ Iraq đang thăm dò việc mua các hệ thống phòng không của Nga, Trung Quốc hoặc Ukraine, có thể để đổi lấy các chuyến hàng dầu của Iraq.
Mặc dù nước Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tuyên chiến nhưng những căng thẳng giữa hai quốc gia đã tồn tại trong nhiều thập niên và không ít lần xảy ra xung đột cả về chính trị lẫn quân sự mà gần đây nhất là ngày 3-1-2020, tướng Qasem Soleimani, tư lệnh Đặc nhiệm Quds, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran bị máy bay không người lái, Mỹ, phóng tên lửa giết chết.
Tâm điểm