Tướng Mỹ cay đắng: "Phải lo cả đời" 64 lính Mỹ chấn thương não bởi tên lửa của Iran?

Hoài Giang |

Con số nói trên đã gia tăng nhanh chóng kể từ sau vụ tập kích tên lửa ngày 8/1/2020 vào các căn cứ nơi lực lượng Mỹ đóng quân ở Iraq.

Cuộc tập kích tên lửa của Iran nhằm trả đũa cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani trong những ngày trước đó ở Baghdad ban đầu được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không có người Mỹ nào bị tổn hại".

Hôm 31/1/2020, Lầu Năm Góc cho biết số lượng lính Mỹ được chẩn đoán bị chấn thương não sau một cuộc tập kích của Iran đã tăng lên 64.

Việc gia tăng thương vong nói trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc cập nhật số lượng binh lính Mỹ bị chấn thương não tăng từ 34 lên 50. Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng trong số những người bị thương, 39 người đã trở lại làm nhiệm vụ.

Tướng Mỹ cay đắng: Phải lo cả đời 64 lính Mỹ chấn thương não bởi tên lửa của Iran? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tướng Mark Milley.

Các quan chức quân sự Mỹ đưa ra cảnh báo rằng các con số nói trên có thể sẽ tiếp tục tăng cao vì các triệu chứng chấn thương có thể sẽ phát triển theo thời gian. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo hôm 30/1/2020:

"Những việc này (chấn thương não) có tính chất tích lũy. Vì vậy, các chấn động (não) có thể xuất hiện trong tương lai (của các lính Mỹ).

Đó có thể là 1 năm, 2 năm. Chúng ta đang ở giai đoạn chẩn đoán sớm. Chúng ta đang ở giai đoạn trị liệu cho những người lính này. Việc tiếp tục theo dõi họ sẽ diễn ra cho đến hết đời".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra bình luận như sau về tổn thương mà lính Mỹ phải chịu sau cuộc tập kích tên lửa của Iran:

"Tôi không coi đây là chấn thương nghiêm trọng so với những thương vong khác mà tôi từng thấy như những gì mà Iran đã làm bằng bom vệ đường cho quân đội của chúng ta (ám chỉ vai trò của Iran trong việc hậu thuẫn dân quân Shia nổi dậy ở Iraq trong quá khứ)".

Phóng sự của CNN tại hiện trường vụ tập kích tên lửa hôm 8/1 tại căn cứ Ayn al-Asad, Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại