Bí mật trong kho vũ khí "khủng" vừa được QĐ Syria phát hiện ở Đông Ghouta

Anh Tú |

Mỹ là nước đã cung cấp các tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) TOW cùng nhiều loại vũ khí khác cho các nhóm phiến quân chống đối chính phủ ở Syria.

Truyền hình Nhà nước Syria đưa tin, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) vừa phát hiện được một kho vũ khí cỡ lớn của các lực lượng phiến quân nổi dậy giấu ở Đông Ghouta thuộc vùng Damascus.

SAA đã tìm thấy lô vũ khí này trong chiến dịch lục soát và rà phá bom mìn ở quận Yalda phía Đông Ghouta, bao gồm:

- Hai tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) TOW cùng hệ thống phóng do Mỹ chế tạo;

- Một ATGM Fagot của Bulgaria;

- Một tên lửa chống tăng M79 Osa cùng các cơ số đạn do Nam Tư cũ sản xuất;

- Một súng phóng lựu RPG-75 do Cộng hòa Séc chế tạo;

Kho vũ khí được Quân đội Syria phát hiện ở Đông Ghouta

Theo South Front, Lữ đoàn al-Rahman - đơn vị kiểm soát phần lớn vùng Đông Ghouta cho tới tận năm 2018 trước khi được giải phóng là lực lượng duy nhất vận hành các tên lửa TOW trong khu vực.

Mỹ là phía đã cung cấp các tên lửa chống tăng có điều khiển TOW cùng nhiều loại vũ khí khác trong sứ mệnh bí mật huấn luyện và trang bị cho các nhóm phiến quân chống đối chính phủ ở Syria.

Chiến dịch này có tên gọi "Timber Sycamore", được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn năm 2014 nhưng đã bị người đứng đầu Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump cho dừng hoạt động 3 năm sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại