Tướng Mỹ: Triển khai sẵn Patriot ở Iraq "chưa chắc" ngăn được tên lửa Iran

Minh Thu |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley thừa nhận ngay cả khi các tổ hợp Patriot được triển khai sẵn tới Iraq vẫn 'chưa chắc' ngăn chặn được tên lửa Iran tấn công.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh cơ quan này đang làm việc với chính phủ Iraq để triển khai các tên lửa Patriot tới Iraq nhưng thừa nhận vẫn cần sự chấp nhận của Baghdad.

Lầu Năm Góc cũng khẳng định cần có “sự cho phép của chính quyền sở tại” để di chuyển các tổ hợp Patriot tới Iraq. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra trong cuộc họp báo hôm 30/1.

“Chúng tôi cần sự cho phép của chính phủ Iraq”, ông Esper thừa nhận thời gian triển khai các tên lửa Patriot có thể lâu hơn so với dự kiến.

Đáng nói, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley cho hay ngay cả khi các tổ hợp Patriot được triển khai tới Iraq trước thời điểm Iran cho phóng loạt tên lửa nhằm vào hai căn cứ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là Erbil và al-Asad vào ngày 8/1, ông “cũng không chắc chắn” những tổ hợp Patriot có ngăn chặn được tên lửa Iran tấn công.

Một vấn đề đáng chú ý nhất trong cuộc họp báo hôm 30/1 chính là việc nhiều binh sĩ Mỹ bị chấn thương sọ não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm trả đũa cho cái chết của Tướng Qassem Soleimani.

Cụ thể, Tướng Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng Phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis và 10 người khác đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Câu hỏi lớn là tại sao hàng loạt vũ khí chất lượng cao của quân đội Mỹ đặt khắp Trung Đông lại không thể bắn rơi hàng chục tên lửa được Iran phóng vào các căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 8/1.

Trong khi đó, hồi đầu tháng Một, quốc hội Iraq đã quyết định trục xuất toàn bộ các lực lượng quân sự nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước này đồng thời bày tỏ khả năng cắt đứt quan hệ với liên quân quốc tế.

Về phần mình, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Iraq nếu như quân đội Mỹ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Iraq .

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn đang cân nhắc tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa tại Iraq kể từ sau đợt tấn công bằng tên lửa của Iran. Thông tin từ chính quyền Mỹ cũng cho hay khoảng 50 binh sĩ bị chấn thương sọ não từ vụ tấn công của Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại