Houthi gây "địa chấn", diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp

DK |

Lực lượng Houthi đã giành được một chiến thắng lớn trước Liên minh do Saudi dẫn đầu ở miền bắc Yemen khi chiếm được quận Nihm và hầu hết khu vực nông thôn phía tây của tỉnh Marib.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 1.

Theo phát ngôn viên của lực lượng Houthi ở Yemen (còn có tên khác là Ansarallah) Yahya Sarai, vào cuối tuần trước lực lượng này đã chiếm được khoảng 800 km2 lãnh thổ ở miền bắc Yemen.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 2.

Cuộc tấn công bất ngờ của Houthi được cho là nhằm vào căn cứ Alfardha và căn cứ chỉ huy của quân khu 7 (của quân chính phủ Yemen và Liên minh can thiệp quân sự do Arab Saudi dẫn đầu) tại quận Nihm.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 3.

Lực lượng Houthi được cho là đã phục kích đoàn xe cơ giới rút chạy trên một con đường tại quận Nihm và theo tuyên bố của lực lượng này, có tới gần 300 xe cơ giới các loại đã bị phá hủy hoặc bắt sống.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 4.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố rằng họ đã gây thiệt hại khoảng 3.500 nhân mạng cho đối phương trong cuộc tấn công nói trên.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 5.

Tuy nhiên theo những hình ảnh tại hiện trường, con số 3.500 binh lính Yemen và liên minh thiệt mạng có thể là phóng đại cho mục đích tuyên truyền của lực lượng Houthi.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 6.

Điều khó có thể bác bỏ là hàng chục xe cơ giới đã bị bỏ lại sau các cuộc tấn công đã được lực lượng Houthi sử dụng ngay lập tức nhằm cơ động để truy đuổi đối phương.

Đoạn video về cuộc phục kích đoàn xe quân chính phủ Yemen rút chạy khỏi căn cứ Alfardha thuộc quận Nihm của Houthi được tung lên mạng xã hội tối 1/2.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 8.

Lợi thế quân sự sau chiến thắng nói trên đã dẫn đến việc Houthi chiếm toàn bộ quận Nihm ở phía đông thủ đô Sanaa và đa phần vùng nông thôn phía tây của thủ phủ cùng tên thuộc tỉnh Marib.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 9.

Cuộc tiến công này đã giúp mở rộng phạm vi kiểm soát của lực lượng Houthi xung quanh thành phố Marib thêm 30 km.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 10.

Phát ngôn viên Houthi bổ sung rằng họ đã khai hỏa 26 tên lửa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Arab Saudi từ ngày 25 đến 30/1, bao gồm các sân bay Abha, Jizan, abd Najran, căn cứ Khamis Mushayt, các cơ sở dầu mỏ và 2 mục tiêu "nhạy cảm" nằm sâu trong lãnh thổ Saudi.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 11.

Trước sức ép của Houthi, lực lượng chính phủ Yemen do Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu tuyên bố đã tiến hành cuộc phản công quy mô lớn vào ngày 1/2 dọc theo đường phân giới của hai tỉnh Sanaa-Marib.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 12.

Theo các thông tin sơ bộ, quân chính phủ Yemen đã tái chiếm một số vị trí chiến lược tại quận Nihm thuộc tỉnh Sanaa, và buộc lực lượng Houthi phải ngưng tấn công.

Houthi gây địa chấn, diệt-bắt 300 xe và 3.500 lính liên quân Saudi: Lần thứ 2 khủng khiếp - Ảnh 13.

Hiện tại, lực lượng chính phủ Yemen dưới sự yểm trợ của Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đang cố gắng tái chiếm toàn bộ quận Nihm trong nỗ lực giành lại lãnh thổ đã mất về tay lực lượng Houthi trong tuần qua.

Đoạn video cho thấy lực lượng Houthi tiến vào kiểm soát căn cứ Alfardha sau khi quân chính phủ và liên minh rút chạy được đăng tải tối 1/2/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại