Tưởng say rượu, đi viện mới biết đột quỵ: Người đàn ông 41 tuổi gặp nguy hiểm vì chủ quan với 3 dấu hiệu

Ngọc Minh |

Người đàn ông 41 tuổi sau khi uống rượu thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… Nghĩ bị say rượu nên anh đi nghỉ. Ngày hôm sau anh phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán đột quỵ.

Người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc, đến Việt Nam để công tác tại tỉnh Phú Thọ. Sau khi uống rượu, anh cảm thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, phát âm khó, mất thăng bằng… Nghĩ mình bị say rượu nên bệnh nhân chỉ nghỉ ngơi tại nhà.

Sáng hôm sau, bệnh nhân ngủ dậy thấy tình trạng diễn tiến nặng hơn, chân tay tê bì, không đi lại được nên đã được người quen đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu có tình trạng rung giật nhãn cầu, nhìn đôi, tê yếu 1/2 người phải. Người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não, kết quả cho thấy có hình ảnh nhồi máu não phải. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do tắc một nhánh mạch nhỏ của hệ tuần hoàn não. Người bệnh được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não cấp.

Người bệnh được điều trị nội khoa theo phác đồ: dùng thuốc chống đông, thuốc hạ mỡ máu, thuốc bảo vệ tế bào não… Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh phục hồi tốt, hết rung giật nhãn cầu, hết nhìn đôi, liệt 1/2 người phải được cải thiện. Hiện tại, người bệnh đã có thể đi lại được với sự trợ giúp của người thân.

Chóng mặt sau khi uống rượu, người đàn ông tưởng say nhập viện mới biết đột quỵ - Ảnh 1.

Bệnh nhân đột quỵ não (ảnh BSCC).

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Loan – Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho hay, đột quỵ nhồi máu não xảy ra khi một cục máu đông (huyết khối) gây tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho não, làm dòng máu đột ngột giảm hoặc ngưng lưu thông đến một khu vực của não. Khi tế bào não thiếu oxy và chết đi dẫn đến mất chức năng thần kinh tương ứng. Các biến chứng của đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến liệt nửa người, sống thực vật, thậm chí gây tử vong.

Người bệnh nhồi máu não nếu được đưa đến các cơ sở y tế trong "thời gian vàng" sẽ có rất nhiều kỹ thuật và biện pháp điều trị hiệu quả như: tiêu sợi huyết, can thiệp lấy huyết khối… Trong y khoa, "thời gian vàng" cấp cứu đột quỵ được xem là khung thời gian lý tưởng nhất để can thiệp, điều trị các nguyên nhân gây đột quỵ. Khoảng thời gian này có vai trò quan trọng trong cứu sống người bệnh, giúp hạn chế tối đa các biến chứng và giúp người bệnh phục hồi nhanh. "Thời gian vàng" trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não được khuyến cáo trong 3 – 4,5 giờ đầu (kể từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ đầu tiên). 

Bác sĩ Loan cho biết thêm, 3 biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn có thể là dấu hiệu của rất nhiều bệnh lý như: rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh mạn tính (đau nửa đầu), hoặc ảnh hưởng của rượu, bia, các chất kích thích… nên dễ gây tâm lý chủ quan.

Bác sĩ Loan lưu ý, khi gặp những dấu hiệu bất thường như trên, người bệnh cần đến các cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa điều trị đột quỵ để được thăm khám và điều trị trong giờ vàng để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất, tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, mọi người cần lưu tâm một số dấu hiệu của đột quỵ như: 

- Đột ngột tê hay yếu liệt mặt, tay hay chân, đặc biệt ở một nửa cơ thể;

- Đột ngột lú lẫn, rối loạn hay không hiểu lời nói;

- Đột ngột rối loạn thị giác ở một bên hoặc cả hai bên;

- Đột ngột rối loạn khả năng vận động, đi đứng loạng choạng, choáng váng, mất thăng bằng hay mất khả năng phối hợp động tác;

- Đột ngột đau đầu nhiều không rõ nguyên nhân...

Khi bệnh nhân có những dấu hiệu trên cần nhanh chóng gọi xe cấp cứu để được vận chuyển tới bệnh viện an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại