Tướng Mỹ: Washington cần sự hỗ trợ của EU trong cuộc chiến với Nga và Trung Quốc

Văn Đức |

Tướng Ben Hodges lo ngại rằng một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể nổ ra trong thập kỷ tới, do đó, Washington cần các đồng minh bảo vệ châu Âu khỏi Nga.

Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở châu Âu, tin rằng, với các thỏa thuận đã đạt được giữa Mỹ và Ba Lan liên quan đến việc tăng cường sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ba Lan , các lực lượng mạnh mẽ nhằm củng cố một cách vững chắc “hệ thống răn đe” sẽ sớm được hình thành.

Ông Hodges giải thích rằng, điều đặc biệt quan trọng ở đây không phải là sự xuất hiện của số binh sĩ bổ sung, mà là ở việc nâng cấp các hệ thống hậu cần, chỉ huy, thông tin liên lạc và tình báo – tất cả điều này cần có thời gian, nhưng đây là những lĩnh vực quan trọng, quyết định tới yếu tố phản ứng nhanh của quân đội Ba Lan, Mỹ và NATO.

Nếu người Nga nhìn về phía biên giới của mình và thấy được toàn bộ hệ thống hậu cần của Mỹ, họ sẽ hiểu rằng chúng ta hoàn toàn nghiêm túc” - ông Hodges nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wirtualna Polska.

Vị tướng Mỹ cũng khuyên các đồng minh NATO nên đánh giá đúng các hành động thực tế cũng như cách thức triển khai chính sách của Washington, để từ đó tăng quân số và tăng chi tiêu cho các lược lượng ở châu Âu lên, chứ không nên tập trung vào các tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ trên Twitter.

Tướng Hodges thừa nhận bản thân ông cũng cảm thấy “rất trăn trở” về những phát ngôn của ông Trump về NATO. Tuy nhiên, điều mà ông Hodges quan tâm là sự gắn kết của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và sự sẵn sàng “đối phó với các thách thức từ phương Đông”.

Nhắc tới vẫn đề này, ông Hodges lưu ý đến cuộc tập trận Defender 2020 diễn ra vào năm tới, nơi sẽ có sự tham gia của 20 nghìn binh lính Mỹ. “Đó là con số rất lớn cả về quân số lẫn kinh phí. Điều này cho thấy quan điểm rõ ràng của chúng tôi” - ông Hodges nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở châu Âu cũng dành lời khen ngợi cho Ba Lan và những lời chỉ trích gay gắt cho Đức – quốc gia gần đây được Tổng thống Trump và các đại diện chính quyền Mỹ nhắc tới rất nhiều.

Ông Hodges cảnh báo Đức đang gây tổn hại nghiêm trọng cho sự gắn kết nội bộ Liên minh.

Theo ông, các đại sứ Mỹ ở Warsaw và Berlin không nên đe dọa rút quân Mỹ khỏi Đức để chuyển sang Ba Lan:

Đó chỉ là những lời trống rỗng. Điều này sẽ không xảy ra. Số binh sĩ mà Mỹ cam kết điều động đến đất nước các bạn sẽ không phải được thuyên chuyển từ Đức” - ông Hodges cam đoan với tờ báo Ba Lan.

Vị tướng Mỹ tin rằng, thay vì đe dọa và làm trầm trọng thêm mối quan hệ, Mỹ nên coi Đức là “đối tác quan trọng”, bởi tại thời điểm này, Đức vẫn là “nhà lãnh đạo của EU” và là lực lượng kinh tế lớn nhất ở châu Âu.

Tất nhiên, Đức nên tăng chi tiêu quốc phòng. Nhưng dù thế nào, quốc gia này vẫn là một trong những nhà lãnh đạo thế giới và trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.

Chúng tôi cùng nhau thực hiện nhiều sáng kiến ở Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Sẽ là thông minh hơn khi tìm kiếm những khả năng hợp tác mới với Berlin, thay vì liên tục chỉ trích họ” - ông Hodges lưu ý.

Theo ý kiến của ông, một cách tiếp cận ít đối đầu hơn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đặc biệt là vì Ba Lan cũng cần Đức. Ông Hodges kêu gọi bỏ lại phía sau tất cả những khác biệt lịch sử và tập trung vào tăng cường hợp tác.

Ngày nay, Ba Lan là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Và trên phương diện này, Đức còn quan trọng hơn cả Nga. Còn nếu tính cả Nhóm Visegrad (bao gồm Slovakia, Czech, Ba Lan, Hungary) thì còn quan trọng hơn cả Trung Quốc.

Có một người hàng xóm như vậy là rất đáng quý, vậy nên tất cả các cuộc đàm phán về bồi thường chiến phí, theo tôi thấy, đơn giản là có hại” - ông Hodges nhấn mạnh.

Cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ ở châu Âu cũng rút ngắn dự báo mà ông đã đưa ra 1 năm trước tại Diễn đàn An ninh Warsaw liên quan tới Trung Quốc. Khi đó, ông Hodges cảnh báo rằng một cuộc chiến có thể nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc trong 15 năm tới.

Còn bây giờ, ông tin rằng điều này nhiều khả năng không phải xảy ra trong 15 năm tới, mà là ngay trong thập kỷ tới. Để thấy được điều này, theo ông, chỉ cần nhìn vào những hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông , lắng nghe những lời đe dọa nhằm vào Đài Loan và theo dõi những gì đang xảy ra ở Hong Kong.

Nhìn cách các đội tàu đánh cá Trung Quốc hung hăng trên biển và đâm chìm tàu của Philippines và Việt Nam, cách chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các công ty của mình đánh cắp công nghệ, thật khó để không kết luận rằng nguy cơ bắt đầu một cuộc chiến là rất lớn” - ông Hodges nói.

Tướng Hodges đảm bảo rằng nước Mỹ đang làm “mọi thứ có thể để kiềm chế Trung Quốc trước các bước đi như vậy”, nhưng sẽ không thể làm gì được nếu không có sự giúp đỡ của các đồng minh NATO.

Chúng tôi đang củng cố các liên minh ở Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng, nhưng chúng tôi cũng rất cần các đồng minh châu Âu: cùng với nhau, chúng ta có thể đối phó với mọi thứ” - ông Hodges thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Wirtualna Polska.

Ông Hodges giải thích rằng Mỹ rất cần những đồng minh mạnh để có thể “bảo vệ châu Âu” khỏi Nga.

Nếu kịch bản tiêu cực trở thành hiện thực, Mỹ sẽ tập trung vào Thái Bình Dương và dồn mọi tiềm lực chính vào đó. Tất cả những gì mạnh nhất trong hải quân, không quân và tình báo của chúng tôi sẽ được thể hiện.

Do đó, việc có một chỗ dựa vững chắc ở châu Âu là rất quan trọng đối với Mỹ. Muốn vậy, người châu Âu cần phải đầu tư nhiều hơn vào Liên minh và thể hiện sự đóng góp của mình vào đó” - Tướng Mỹ nói.

Ông Hodges cũng thừa nhận rằng các đồng minh châu Âu hoàn toàn có thể giúp người Mỹ “đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz hay thậm chí ở Thái Bình Dương”. Tuy nhiên, trọng tâm của hợp tác quân sự trong khuôn khổ NATO vẫn là tăng cường hệ thống phòng thủ châu Âu.

Bình luận về lập trường của một số chính trị gia châu Âu kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga để Nga không đứng về phía Trung Quốc trong trường hợp có xung đột quân sự, cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Mỹ ở châu Âu nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi trước tiên phải khôi phục niềm tin với Matxcơva.

Vấn đề là ở chỗ, bạn cần tin vào Nga – trong khi tôi lại chưa hoàn toàn tin vào Nga, bởi họ chưa làm gì để có được lòng tin đó.

Trước khi điều này xảy ra, Matxcơva phải thể hiện rõ ràng rằng họ tuân thủ tất cả các thỏa thuận và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Hiện tại, chúng tôi chưa nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế” - ông Hodges kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại