Trung Quốc phản đối Mỹ bán ngư lôi hạng nặng cho Đài Loan

Ban thời sự |

"Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào có hình thức liên lạc và trao đổi quân sự chính thức với Đài Loan". Đó là phản ứng của Trung Quốc trước thông tin Mỹ sẽ bán ngư lôi cho Đài Loan.

Cụ thể, tại lễ tuyên thệ nhậm chức của người đứng đầu chính quyền Đài Loan nhiệm kỳ 2 - bà Thái Anh Văn, Mỹ cho biết sẽ bán 18 ngư lôi hạng nặng cho vùng lãnh thổ này với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng đây là hành động làm ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia của Trung Quốc và vi phạm nguyên tắc "một Trung Quốc".

Trước đó, Trung Quốc đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối việc các nước ký kết hợp đồng buôn bán vũ khí với Đài Loan trong quá khứ.

Gần đây nhất, vào tuần trước, Trung Quốc kêu gọi Pháp hủy bỏ thỏa thuận bán bệ phóng tên lửa trị giá 26,8 triệu USD cho hòn đảo này, vốn được cho là dùng để nâng cấp hệ thống tên lửa trên các tàu khu trục mà Đài Loan đã mua của Pháp từ năm 1991.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại