Trận chiến Nam Syria đến hồi kết thúc: Nga buộc Israel phải "quy hàng"?

Trung Phạm |

Nga là bên hiểu rất rõ mức độ cần thiết phải có sự hiện diện của các đồng minh Syria trên chiến trường phía Nam để chắc chắn khả năng giành thắng lợi.

Israel lùi bước

Chỉ hai tuần sau khi chiến dịch quân sự khai cuộc, các phần tử khủng bố và phiến quân ở hầu hết các địa bàn vùng nông thôn Daraa miền Nam Syria, hoặc là bị đánh bại, hoặc là phải đầu hàng. Hơn 70 làng mạc do các lực lượng này chiếm đóng đã được Quân đội Chính phủ Syria (SAA) giải phóng.

Trong khi đó, Israel đã phải cắt giảm các điều kiện hoặc yêu cầu mà nước này vừa mới tuyên bố cách đây 2 tuần: Từ chỗ đe dọa tấn công nếu SAA dám tiến quân về phía Nam tới chỗ lùi thêm một bước nữa là sẽ chỉ phản kích nếu Damascus đưa lực lượng vượt qua giới tuyến đình chiến theo hiệp ước ký kết giữa hai nước năm 1974.

Quyết định này rõ ràng cho thấy, tất cả các bên (gồm Mỹ, Israel, Jordan, Saudi Arabia) đều đã từ bỏ các phần tử phiến quân và lực lượng nổi dậy do chính họ bỏ công sức huấn luyện và đương nhiên phó mặc cho chúng tự định đoạt số phận.

Hơn 7 năm qua, Israel đã bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực tình báo, tài chính, quân sự và y tế để tiếp sức cho các phần tử nổi dậy cũng như đồng minh của chúng. Thậm chí đã có lần Israel còn tuyên bố họ "ưa thích" Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) hơn là lực lượng Iran hiện diện trên các vùng biên giới.

Nhiều lần, Israel còn chưng ra những hình ảnh của các phần tử thánh chiến, trong đó có cả các tay súng chiến đấu dưới ngọn cờ của al-Qaeda xuất hiện trong các bệnh viện của Israel khi chúng được đưa tới đây chữa trị sau các vụ đụng độ với Quân đội Syria.

Trận chiến Nam Syria đến hồi kết thúc: Nga buộc Israel phải quy hàng? - Ảnh 1.

Bản đồ chiến sự miền Nam Syria ngày 2/7/2018

Ở thời điểm hiện tại, những dự định của Israel rõ ràng đã "thất thủ" khi Tel Aviv tuyên bố chỉ khi nào Quân đội Syria bước qua giới tuyến ngừng bắn năm 1974 mới đồng nghĩa với việc vượt qua ranh giới đỏ.

Israel hiện đang "gào khóc" trong vô vọng vì SAA có đầy đủ ý chí và phương tiện để đánh bại tất cả các phần tử thánh chiến và nổi dậy được tiếp nhận viện trợ từ bên ngoài. Syria có lẽ chưa thể nghĩ tới việc phát động một cuộc chiến mới với Israel trước khi vùng lãnh thổ phía Bắc đất nước được giải phóng.

Lực lượng đồng minh Syria đang tham gia cuộc chiến ở miền Nam Syria dưới vai trò cố vấn quân sự và các đơn vị dự phòng sẽ chỉ lâm cuộc nếu thế trận ở đây thực sự nguy kịch. Tuy nhiên, cho tới nay, các phần tử thánh chiến và nổi dậy đều đã bị đánh bại một cách dễ dàng hoặc kháng cự không đáng kể.

Có thể còn chút băn khoăn về việc chưa rõ những lực lượng chống đối đang triển khai ở giới tuyến theo thỏa thuận 1975 sẽ phản ứng như thế nào bởi cả Nga và Quân đội Syria đều không cho chúng địa điểm di tản. Do đó, sự lựa chọn duy nhất với phiến quân ở miền Nam Syria là phải chiến đấu, đầu hàng hoặc được phép vượt qua biên giới sang Israel.

Số lượng các phần tử nổi dậy ở đây ước tính chỉ vào khoảng 1.500 - 2.000 người, một con số tương đối nhỏ nếu so với hàng chục nghìn tay súng mà Quân đội Syria đã phải đối phó ở al-Yarmouk, Homs, al-Badiya, Deir-ezzour và Albukamal tại miền Bắc và Đông Bắc, và họ cũng đã quét sạch gọn gàng.

Trận chiến Nam Syria đến hồi kết thúc: Nga buộc Israel phải quy hàng? - Ảnh 2.

Vũ khí Quân đội Syria thu giữ được tại Daraa trong chiến dịch tiến quân xuống phía Nam

Vai trò của Nga

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã không thèm đếm xỉa gì tới các lời đe dọa của Israel liên quan tới sự tham gia của các cố vấn Iran và đặc nhiệm Hezbollah trong trận chiến ở miền Nam đất nước.

Trên thực tế, Nga là bên hiểu rất rõ sự cần thiết phải có sự hiện diện của các đồng minh Damascus trên chiến trường để chiến dịch Daraa nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất và bảo đảm chắc chắn khả năng giành thắng lợi.

Nhưng điều quan trọng hơn, Moscow đã từng chứng kiến các cố vấn Hezbollah và Iran đều rút khỏi mỗi trận chiến nếu như Quân đội Syria chiếm ưu thế áp đảo và bất cứ khi nào Damascus xem đó là địa bàn an toàn có thể đánh chiếm được toàn bộ.

Bởi vậy, Tổng thống Putin có thể đảm bảo với cả người đồng cấp Mỹ Donald Trump và Israel rằng sẽ không có bất cứ cố vấn Iran hay Hezbollah nào còn hiện diện ở biên giới Israel. Điều đó đủ để ông Donald Trump thông báo với Israel rằng không có lý do gì cho thấy họ đang phải đối diện với bất cứ mối đe dọa nào từ Quân đội Syria ở vùng biên giới.

Những gì còn lại ở miền Nam Syria chỉ là trận chiến mang tính chiến thuật, nhu cương tùy tình hình thực tế.

Trong những ngày tới đây, trận chiến sẽ đạt được mục tiêu thứ nhất là giải phóng Đông Daraa, đồng thời khơi thông tuyến biên giới Naseeb giữa Jordan và Syria, giúp cả hai nước khôi phục hoạt động trao đổi buôn bán trị giá hàng trăm triệu USD.

Trong giai đoạn thứ hai, Quân đội Syria sẽ tiến công về phía Tây và Nam Daraa để quét sách số phiến quân còn đang án ngữ tại đây.

Không có mốc thời gian cụ thể nào để kết thúc chiến dịch này, tuy nhiên kết quả trận chiến vẫn dễ dàng tiên đoán được: SAA sẽ giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ Syria, đặc biệt là thành phố Daraa - nơi mà tất cả các bên dính líu tới mưu đồ "thay đổi chế độ" (gồm Saudi Arabia, Jordan, Mỹ, Anh, Qatar) từng sử dụng để tiếp viện vũ khí và tài chính xuống hậu tuyến.

QĐ Syria đẩy mạnh chiến dịch tiến công tiêu diệt phiến quân trên chiến trường Daraa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại