Tổng tư lệnh quân đội tiết lộ vũ khí then chốt giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga

Thành Nam |

Trong bài đăng trên Facebook sáng 19/3, Đại tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine là phát triển hệ thống không người lái.

Tổng tư lệnh quân đội tiết lộ vũ khí then chốt giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga- Ảnh 1.

Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi (bên phải) và Đại tá Vadym Sukharevskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Facebook

Hôm 19/3, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, người được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay thế cho tướng Valerii Zaluzhnyi vào đầu tháng 2 vừa qua đã có một bài viết trên tài khoản Facebook về ưu tiên hàng đầu của ông.

Tướng Syrskyi viết: "Công nghệ và hiệu quả công nghệ là chìa khóa giúp chúng ta giành lợi thế trước kẻ thù. Hệ thống không người lái đóng vai trò then chốt ở đây. Vì vậy, việc phát triển việc sử dụng hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cấp phó của tôi, Anh hùng Ukraine, Đại tá Vadym Sukharevskyi, chịu trách nhiệm về lĩnh vực này trong Lực lượng vũ trang Ukraine”.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông và Đại tá Sukharevskyi đang hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp công nghệ tiên tiến và đảm bảo tính bền vững về mặt thể chế cũng như khả năng thích ứng của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự cụ thể trong các lực lượng làm nhiệm vụ quốc phòng.

Tổng tư lệnh quân đội tiết lộ vũ khí then chốt giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga- Ảnh 2.

Trong bài đăng trên Facebook sáng 19/3, Đại tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine là phát triển hệ thống không người lái. Ảnh chụp màn hình

Tướng Syrskyi cho biết thêm, Ukraine đang quan tâm đặc biệt tới việc việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, hệ thống không người lái, hệ thống điều khiển tự động và việc tìm ra các giải pháp bất đối xứng để giành lấy lợi thế về chất so với kẻ thù đang vượt trội về số lượng.

Tướng Syrskyi tiết lộ rằng quân đội Ukraine đang áp dụng cách tiếp cận toàn diện để lập kế hoạch cho nhu cầu của mình, trong đó có tính đến kinh nghiệm chiến trường.

Tuy nhiên, theo tướng Syrskyi, nhiệm vụ quan trọng nhất mà công nghệ và đổi mới cần thực hiện là cứu mạng sống của những người lính Ukraine.

Xem video máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công phá hủy xe bọc thép BTR-82 IFV của Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine/X


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại