*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo luật sư Phạm Công Hùng, đến thời điểm hiện tại, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp đủ số tiền hơn 66 tỷ đồng khắc phục liên quan đến hành vi nhận hối lộ.
Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son xin lỗi HĐXX, VKS vì "nhất thời không vượt qua chính mình", thay đổi lời khai trước đó đã khai với cơ quan điều tra.
Theo luật sư Hoàng Anh, đến ngày 31/10/2019 đã có 1.731 cá nhân ký tên và hơn 300 tổ chức xã hội ở nhiều lĩnh vực đã xác nhận, xin bảo lãnh, xin khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ.
Theo bị cáo Phạm Đình Trọng, trong việc chấm dứt hợp đồng, thu hồi vốn, khắc phục hậu quả của vụ án MobiFone mua AVG, bị cáo Trương Minh Tuấn chỉ đạo rất tích cực, quyết liệt.
Trong phần tự bào chữa dài hơn 1 tiếng phút trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa nhắc nhở vì trình bày lan man, lặp đi lặp lại các nội dung.
Khai trước tòa, ông Nguyễn Bắc Son cho rằng bản thân sức khỏe yếu, lại bị cán bộ điều tra dồn ép nên mới khai bừa số tiền nhận.
Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone khai trước tòa đã nhận 2 triệu USD trong thùng carton do Phạm Nhật Vũ gửi đến và 2 lần biếu ông Nguyễn Bắc Son tổng cộng 700.000 USD.
Sáng 16/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Sáng 16/12, hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị xét xử cùng 12 đồng phạm trong vụ án MobiFone mua AVG. TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử vụ án đến ngày 31/12.
Theo cáo trạng, ông Trương Minh Tuấn biết thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án là của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn ký phê duyệt dự án khi chưa có quyết định của Thủ tướng.
Được Phạm Nhật Vũ hối lộ 3 triệu USD, ông Nguyễn Bắc Son nhét vào vali và balo rồi cất ở ban công phòng làm việc.
Cơ quan điều tra xác định cựu Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng một số lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan đến vụ án nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.