Thói quen tai hại sau khi đi vệ sinh rất nhiều người mắc, chủ yếu là nam giới

Khánh Hưng |

Chỉ có 60% nam giới rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, con số này ở nữ giới là 70%. Và số lượng cho rằng rửa tay là không cần thiết ở nam giới nhiều gấp 2,5 lần nữ giới.

Đây là thời điểm thích hợp trong năm – thởi điểm mùa cúm, để nhìn nhận lại thói quen rửa tay của bạn. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh (CDC-Hoa Kỳ) cho biết rửa tay có thể bảo vệ chúng ta. Việc rửa tay nên được thực hiện thường xuyên hơn nhưng một sự thật không hay đã được hé lộ từ kết quả nghiên cứu về thói quen rửa tay ở nhà vệ sinh.

Điều đơn giản này lại được nhiều người cho là không cần thiết thực hiện sau khi sử dụng nhà vệ sinh, dù là ở cơ quan hay ở quán bar. Một số thậm chí chỉ mở vòi nước để trông giống như là họ đang rửa tay.

Khi các nhà nghiên cứu bí mật quan sát trong một nhà vệ sinh công cộng ở trường Đại học Michigan, họ đã thống kê lại có khoảng 10% người không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh và gần 25% chỉ rửa tay bằng nước.

Thời gian rửa tay trung bình chỉ 6 giây ngắn hơn rất nhiều so với đề xuất của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh là 20 giây. Số lượng nam giới không rửa tay nhiều hơn gấp 2 lần so với nữ giới.

Tác giả nghiên cứu, Phó Giáo sư Carl P.Borchgrevink của Đại học Michigan cho biết, "Nam giới quan tâm mọi thứ ít hơn so với nữ giới. Họ không chu đáo và không thích được nói phải làm gì. Nhiều nam giới cho rằng trừ khi đại tiện còn không thì không cần phải rửa tay."

Michael Sykes, tác giả của một trang web hài hước cho rằng hành động đi tiểu không phải là cách dễ dàng cho vi khuẩn lây lan. "Đàn ông đâu cần phải làm gì nhiều khi đi tiểu, chỉ cần mở khóa kéo, điều này không đáng phải rửa tay", Sykes cho biết trong một bức thư gửi đến trang Huffingtonpost.

Thói quen tai hại sau khi đi vệ sinh rất nhiều người mắc, chủ yếu là nam giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo như một khảo sát vào năm 2013 của tập đoàn Bradley - nhà sản xuất các sản phẩm ở phòng vệ sinh, có khoảng 70% người thú nhận đôi khi rửa tay mà không sử dụng xà phòng và 81% cho biết trong năm qua, họ đã chứng kiến ít nhất một người không rửa tay trong một nhà vệ sinh công cộng.

Và một lần nữa, nam giới lại là những người có ý thức vệ sinh kém hơn khi chỉ có 60% nam giới rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, con số này ở nữ giới là 70%. Và số lượng cho rằng rửa tay là không cần thiết ở nam giới nhiều gấp 2,5 lần nữ giới.

Cho những người ý thức vệ sinh chưa cao thì sau đây là quy trình rửa tay đúng cách:

1. Mở vòi nước, làm ướt tay

2. Chà xát tay với xà phòng

3. Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Hoa kỳ đề xuất thời gian chà xát nên kéo dài bằng thời gian 2 lần hát bài "Chúc mừng sinh nhật" hoặc ít nhất cũng là 20 giây.

4. Rửa sạch bằng nước và lau khô tay.

*Theo Huffingtonpost

Xem thêm:

Hướng dẫn bé rửa tay đúng cách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại