Thêm Ấn Độ, Philippines phát hiện bệnh nhân dương tính với virus corona

Ngọc Minh |

Thông tin từ Bộ Y tế hiện nay dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona đã lan tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số tử vong do dịch bệnh đã lên tới 171 người.

8.239 ca mắc trên toàn thế giới

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 00, ngày 31/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới tiếp tục tăng cả ở Trung Quốc và ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới ghi nhận 8.239 người mắc bệnh. Trong đó tại lục địa Trung Quốc ghi nhận 8.124 trường hợp. Số người tử vong do dịch lên phổi cấp tính corona đã lên tới 171 trường hợp.

Dịch viêm phổi cấp không chỉ gia tăng số người mắc tại Trung Quốc mà tại một số quốc gia như Việt Nam, Australia, Singapore, Nhật, Canada cũng ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới. 2 quốc gia Ấn Độ, Philippines cung đã ghi nhận người mắc virus corona đầu tiên.

Theo thống kê tổng số ca bệnh mắc ngoài Trung Quốc đã tăng lên 115 trường hợp, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc virus corona (ngoài Trung Quốc).

Tại Việt Nam chiều ngày 30/01/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xác nhận 03 trường hợp người Việt Nam dương tính với virus corona và đều có tiền sử đi về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong 3 trường hợp trên có 2 trường hợp là người Vĩnh Phúc, 01 bệnh nhân Thanh Ho. Cả 3 bệnh nhân trên đều được điều trị cách ly và sức khỏe đã ổn định trở lại.

Đến nay, tại Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 05 trường hợp mắc, trong đó 01 trường hợp đã khỏi bệnh (bệnh nhân người Trung Quốc điều trị tại Chợ Rẫy).

Ngoài các trường hợp dương tính, hiện có 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị, chờ kết quả xét nghiệm; 43 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Thái Lan: 14 (trường hợp)

2. Australia: 9 (trường hợp)

3. Singapore: 10 (trường hợp)

4. Mỹ : 6 (trường hợp)

5. Nhật Bản : 11 (trường hợp)

6. Malaysia : 8 (trường hợp)

7. Hàn Quốc: 4 (trường hợp)

8. Pháp : 5 (trường hợp)

9. Việt Nam: 5 (trường hợp)

10. Campuchia : 1 (trường hợp)

11. Canada: 3 (trường hợp)

12. Đức : 4 (trường hợp)

13. Nepal : 1 (trường hợp)

14. Sri Lanka: 1 (trường hợp)

15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 (trường hợp)

16. Phần Lan: 1 (trường hợp)

17. Hồng Kông: 10 (trường hợp)

18. Macau: 7 (trường hợp)

19. Đài Loan: 9 (trường hợp)

20. Ấn Độ: 1 (trường hợp)

21. Philippines: 1 (trường hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại